Trình Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/3/2021 | 1:55:50 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển.

Từ trái qua phải: Các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển
Từ trái qua phải: Các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển

Tiếp theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, sáng nay 31-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Trong đó, bà Tòng Thị Phóng hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ là người duy nhất chưa được trình miễn nhiệm trong đợt này, vì nhân sự dự kiến thay thế chưa phải đại biểu Quốc hội, phải đợi kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV.

Sau đó, các đại biểu thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội nêu trên. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi kết thúc quy trình miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử.

Bà Tòng Thị Phóng sinh năm 1954, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII, XIV. Bà Tòng Thị Phóng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Sau đó, bà chuyển công tác và giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan của Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7-2007.

Ông Uông Chu Lưu sinh năm 1955, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII, XIV. Ông từng giữ chức Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Tư pháp, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII.

Ông Phùng Quốc Hiển sinh năm 1958, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. XIV. Ở địa phương, ông từng giữ chức Chủ tịch, Bí thư Tỉnh Yên Bái. Ông Phùng Quốc Hiển được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội năm 2016. Trước đó, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

(Theo NLĐO)

Các tin khác

Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Ông Vương Đình Huệ vừa chính thức trở thành tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh dự Lễ công bố thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Những năm qua và năm 2020, Yên Bái không có đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với công tác thanh tra, kiểm tra của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hồi.

Tại Quyết định 475/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục