Thành phố Yên Bái linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/10/2021 | 7:48:31 AM

YênBái - Mặc dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn duy trì ổn định, các chỉ tiêu quan trọng tiếp tục có mức tăng trưởng. Các giải pháp trong thực hiện “mục tiêu kép” đang được các địa phương, các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện hiệu quả.

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men sản phẩm sứ cách điện.
Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men sản phẩm sứ cách điện.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phường Hợp Minh gặp không ít khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid -19. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Kế hoạch hành động số 25-KH/TU ngày 25/12/2020 của Thành ủy; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 03/3/2021 của Đảng ủy phường, cấp ủy, chính quyền phường Hợp Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thành lập các tổ, đội xung kích, truy vết, lập chốt kiểm soát không để các phương tiện đón, trả khách trên Km 119 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Tuyên truyền nhân dân tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, phường tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Lê Toàn Thắng - Bí thư Đảng ủy phường Hợp Minh trao đổi: "Trên cơ sở Chương trình hành động số 25 của Thành ủy, chúng tôi đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực. Nhờ đó, 9 tháng năm 2021, Đảng bộ phường đã hoàn thành 17/52 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Một số chỉ tiêu như thành lập doanh nghiệp mới bằng 140% kế hoạch; thành lập tổ hợp tác bằng 160%...". 

Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy phường tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép”. Trọng tâm tập trung vào các chỉ tiêu khó như tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; công tác thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành 7 công trình phần việc. Đối với  công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, song với hộ ông Nguyễn Mạnh Huân, thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc vẫn duy trì sản xuất. Theo ông Huân, để thích ứng với tình hình dịch bệnh, người nông dân cần áp dụng linh hoạt các biện pháp vừa phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. 

Nhờ thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch gắn với duy trì sản xuất, tổng diện tích rau an toàn vụ xuân và vụ hè thu của xã Tuy Lộc hiện ổn định là 7,8 ha, sản lượng đạt 127,8 tấn. Sản phẩm rau của Hợp tác xã hiện cung cấp cho gần 20 bếp ăn tập thể và các chợ trên địa bàn. 

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp linh hoạt, phù hợp, Đảng bộ, chính quyền thành phố Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, giữ vững "vùng xanh” trên bản đồ Covid-19, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội. 

Tổ chức hiệu quả, nghiêm túc, sát sao, quyết liệt, linh hoạt, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Hoàn thành việc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, an toàn, hiệu quả kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn dân. Đến nay, trên 72% dân số thành phố đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

Cùng với đó, thành phố thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến đầu tháng 9/2021, đã có 21.105 người thuộc các nhóm đề nghị được hỗ trợ với số tiền trên 5,4 tỷ đồng. 

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã vận động, khuyến khích các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đổi mới phương thức kinh doanh sang hình thức bán hàng trực tuyến. Các doanh nghiệp kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: chia ca lao động, thực hiện thông điệp 5 K của Bộ Y tế. 

Với phương châm: Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, trên cơ sở 33 chỉ tiêu chính tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cơ bản. Đến nay đã hoàn thành 17/59 chỉ tiêu, 16/59 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; 6/59 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 10.990 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 100,8% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,5%; doanh thu bán buôn hàng hóa tăng 16,8%; thu ngân sách ước hết tháng 9/2021 đạt 424,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.610 tỷ đồng, tăng 18,9%. Bộ mặt đô thị tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng khang trang, xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao...

Những tháng cuối năm được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hài hòa, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép”.

Ông Đỗ Minh Huấn - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái:
 
Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với quyết tâm giữ vững Yên Bái là "vùng xanh” an toàn để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, MTTQ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân. Chỉ đạo ban công tác mặt trận xã, phường thành lập tổ Covid cộng đồng tại 127 thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, MTTQ thành phố đã tiếp nhận ủng hộ được 1 tỷ 230 triệu đồng. Cùng với đó, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố đã tích cực bám sát cơ sở, hướng về khu dân cư triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. 

Qua đó, đã góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ông Bùi Ngọc Giáp - hộ kinh doanh cá thể tổ dân phố số 4, phường Hợp Minh:  

Những hộ kinh doanh cá thể chúng tôi chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và doanh thu. Song, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định chống dịch của tỉnh, tạm dừng kinh doanh khi được yêu cầu. 

Khi được phép mở cửa trở lại, gia đình tôi cũng đã được nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 của Nhà nước với số tiền 3 triệu đồng. Đây là nguồn động viên kịp thời, mang đậm giá trị và ý nghĩa nhân văn, giúp chúng tôi duy trì kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho gia đình và các nhân viên.

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Tags “mục tiêu kép” dịch bệnh Covid-19 chốt kiểm soát "vùng xanh” tiêm chủng hỗ trợ người lao động

Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh trao đổi về công tác cán bộ tại kỳ họp.

Tiếp nối thành công của đại hội đảng bộ các cấp, dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai, trái sang) thăm mô hình ươm quế giống của nông dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo với khát vọng vươn lên làm giàu, nông dân và tổ chức Hội Nông dân tỉnh được cấp ủy các cấp chăm lo xây dựng, đã và đang từng bước thể hiện vai trò chủ thể, trung tâm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Chiều 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến “Hội thảo phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID – 19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương".

Chiều 13/10, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục