Trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/4/2022 | 11:15:46 AM

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời, khen thưởng 2 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và 4 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao giải Nhất Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả. 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nhận được 1.193 tác phẩm dự thi từ 34 Đảng ủy trực thuộc, nhiều hơn về số lượng tác phẩm tham gia của Giải năm 2019, 2020. Các tác phẩm đa dạng về thể loại, hình thức từ chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình…; phong phú về chủ đề, trong đó tập trung viết về Đảng, công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Một số tác phẩm đã tạo được sự chú ý của dư luận, được bạn đọc đánh giá cao.

Nét mới của Giải năm nay là có nhiều bài viết có chất lượng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nhiều bài viết rất công phu, tâm huyết, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, khảo sát thực tiễn đến cách thể hiện.

Các Đảng uỷ trực thuộc đã đầu tư công phu, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt hơn so với năm 2020. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, trung thực, từ 1.193 tác phẩm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 595 tác phẩm đưa vào chấm Sơ khảo. Từ đó, lựa chọn được 81 tác phẩm có số điểm cao nhất thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình vào chấm Chung khảo, thảo luận, thống nhất bỏ phiếu lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, quyết định.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021; đồng thời, tổ chức khen thưởng 2 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và 4 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các các tác giả, nhóm tác giả đã đoạt giải, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Giải.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo; đồng thời thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khẳng định Giải báo chí Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị lãnh đạo Đảng ủy Khối, cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ tiếp tục phát huy để những mùa giải sau được triển khai thành công hơn nữa; phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước và với doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 và những năm tiếp theo. Tất cả vì sự vững mạnh, trong sạch của Đảng; để "Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, "vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân lao động” như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 tiếp tục nhận được các tác phẩm phản ánh, làm nổi bật công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đã phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy năng lực sáng tạo để có những tác phẩm giá trị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm nhằm phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Kỳ họp về vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và thông qua 10 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về quy định về tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công mang tên Liệt sĩ Mai Văn Ty được treo trang trọng ở ngôi nhà thứ 9 (theo lời kể của tác giả) làng Yên Phụ.

Tôi đã có trọn vẹn 39 năm học tập và công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn và Yên Bái. 39 năm là thời gian chiếm quá nửa đời người. Vui buồn, kỷ niệm cũng đủ. Song với tôi, kỷ niệm đáng nhớ và có ý nghĩa nhất đó là cầu nối gắn kết những người thân trong dòng tộc của đồng chí Mai Văn Ty - Bí thư Chi bộ đầu tiên của tỉnh Yên Bái.

Việt Nam trên đường trường chinh nửa thế kỷ giành độc lập tự do, mỗi thắng lợi của cách mạng đều in dấu công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó có đồng chí Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người đã để lại những dấu ấn sâu đậm trên các chặng đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện chủ trì Hội nghị.

Chiều 6/4, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT cấp huyện năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục