Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực, Hàn Quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/8/2024 | 5:54:14 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày - 7/8, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực, Hàn Quốc về việc trao đổi, hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực lao động, du lịch và giáo dục.


Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch... 

Ngày 27/10/2023, Quỹ FAD và UBND tỉnh Yên Bái đã ký Thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, giáo dục, công nghiệp và lao động vùng nông thôn, du lịch, cơ sở hạ tầng, y tế và trao đổi các mặt hàng đặc sản của hai nước. Sau khi ký kết, Quỹ FAD đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái kết nối với các đối tác tại Hàn Quốc trong chuyến công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại Hàn Quốc vào tháng 3/2024. 

Qua kết nối của Quỹ, tỉnh Yên Bái đã có 2 đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc tại tỉnh Hàn Quốc. Từ các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã trao đổi và kí kết thỏa thuận hợp tác với các địa phương/tổ chức của Hàn Quốc. Đây là tiền đề quan trọng để hai bên mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại và tăng cường hội nhập quốc tế trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã giới thiệu đến đoàn công tác những nét chính về điều kiện tự nhiên của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua.

Tại buổi tiếp , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã giới thiệu đến đoàn công tác những nét chính về điều kiện tự nhiên của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua. Đồng thời thông tin đến đoàn công tác về tình hình hợp tác của tỉnh Yên Bái với các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc. 

Đồng chí cho biết, trung bình mỗi năm, Yên Bái đã đưa khoảng 400 – 500 lao động sang làm việc tại nước ngoài tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Đức, Trung Đông… Nhìn chung lao động đi làm việc ở nước ngoài được thị trường chấp nhận, đa số đều nỗ lực, chủ động học tập, nắm bắt và đáp ứng tốt công việc. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn hoan nghênh các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực tỉnh đang quan tâm như: thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng, lao động thời vụ…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh tặng đoàn công tác sản phẩm Tinh dầu quế Văn Yên.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Quỹ FAD sẽ tiếp tục quan tâm, khảo sát để xây dựng chương trình hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh; tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong lĩnh vực lao động thời vụ, đào tạo nguồn nhân lực; tạo điều kiện để tỉnh được tiếp nhận các dự án viện trợ của Hàn Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy cầu nối hợp tác tốt đẹp hơn nữa giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Thu Trang - Đức Toàn 

Tags Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc du lịch giáo dục Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc

Các tin khác

Chiều nay - 7/8, Đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực (Quỹ FAD), Hàn Quốc do ông Kim Kwangsu - Giám đốc Chi nhánh tại tỉnh Geosangnam-do, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác toàn cầu của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực (Quỹ FAD), Hàn Quốc, Tiến sĩ giáo dục danh dự làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Huyện Văn Chấn thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin định kỳ cho đội ngũ cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số, trong đó có nội dung tuyên truyền về công tác PCTNTC.

Từ 2021 đến nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức trên 170 hội nghị từ cấp huyện đến cấp cơ sở, tổ chức 850 buổi phát thanh xây dựng 35 phóng sự, trên 100 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Cán bộ, công chức xã Trạm Tấu trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt thông tin của người dân.

Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, huyện Trạm Tấu đã thực hiện 500 ngày tiếp công dân. Trong đó: cấp huyện 20 ngày, cấp xã 480 ngày; tiếp nhận và giải quyết 21 đơn, thư thông qua các buổi tiếp công dân và qua đường bưu chính.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964- 29/9/2024) và thành lập huyện Trạm Tấu (05/10/1964-05/10/2024), Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Trạm Tấu 60 năm xây dựng và phát triển” nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc huyện hiểu rõ hơn về quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện và huyện Trạm Tấu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục