Làm theo lời bác, lực lượng vũ trang Yên BáI luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/10/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Yên Bái luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ C20 - Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm chế độ hộp báo trên thao trường. Ảnh Văn Trung
Chiến sĩ C20 - Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm chế độ hộp báo trên thao trường. Ảnh Văn Trung

Thấm nhuần lời dạy của Bác, 50 năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn nêu cao lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, xác định rõ tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, trong các cuộc kháng chiến, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh Yên Bái luôn sát cánh cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh làm nên những chiến công vang dội.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT đoàn kết, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 115 máy bay Mỹ, bắt gọn 8 toán biệt kích, triệt phá hàng chục tổ chức phản động; cùng nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến; động viên 24.631 thanh niên lên đường nhập ngũ chiến đấu trên các chiến trường.

Yên Bái huy động 3.277 dân công phục vụ chiến trường Lào; tiễn đưa Tiểu đoàn Yên Ninh 1,2,3,4, Tiểu đoàn 118 pháo cao xạ, Đại đội 105 đi chiến đấu trên các chiến trường miền Nam; huy động trên 6 triệu ngày công đào hầm, hào, công sự bảo đảm giao thông vận tải, phá gỡ hàng vạn quả bom mìn các loại, góp phần trực tiếp đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch, cùng với quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các mặt trận, huy động hàng vạn ngày công lao động đắp hào, đắp luỹ, xây dựng tuyến phòng thủ, các cụm chiến đấu, cùng với bộ đội chủ lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với những thành tích đạt được trong chiến đấu và xây dựng, đặc biệt là thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 23/6/2003, Đảng bộ, nhân dân và LLVT Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân.

Bước vào thời kỳ mới, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), LLVT tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tỉnh và các huyện, thị, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, không ngừng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ quan quân sự các cấp, được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện;  cấp uỷ, chỉ huy các cấp  trong LLVT luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức năng lực, phương pháp tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, thường xuyên chăm lo xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng thực hành tiết kiệm về thời gian, điện nước, xăng dầu, văn phòng phẩm, điện thoại, trong xây dựng cơ bản và chi tiêu cá nhân…

Là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, LLVT tỉnh đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương, chú trọng vào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Trong chiến dịch làm đường ô tô lên trung tâm các xã vùng cao (năm 2004), LLVT tỉnh đã huy động 198.000 ngày công cùng với các lực lượng mở  42,2km đường ô tô lên các xã vùng cao; quyên góp ủng hộ, huy động lực lượng làm 368 nhà ở cho nhân dân trong chương trình xoá nhà dột nát.

Công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được LLVT tỉnh chủ động tổ chức luyện tập, diễn tập, chuẩn bị tốt từ lực lượng, phương tiện, hậu cần đảm bảo kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra. Riêng trong đợt khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra tháng 9/2005 tại địa bàn các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, LLVT trong toàn tỉnh đã huy động 14.115 ngày công, cứu vớt tìm kiếm 51 người bị nạn, nạo vét và đào đắp trên 10.600 m3 đất đá, tu sửa 567 nhà và làm mới 50 ngôi nhà; quyên góp được 41,8 triệu đồng, 4 tấn gạo giúp đỡ gia đình bị nạn.

Trong đợt lũ lụt do cơn bão số 4 tháng 8 năm 2008, LLVT tỉnh đã huy động 4.469 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn nhân dân; tổ chức sơ tán được 4.420 hộ dân, 1.900 hành khách ra khỏi khu vực bị ngập lụt nguy hiểm, giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn với số lượng lớn; ngay sau khi lũ rút, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, nạo vét, sửa chữa đường giao thông, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, giúp nhân dân sửa chữa và làm nhà ở và tổ chức quyên góp tiền ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai bão lũ. 

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Yên Bái hôm nay luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỷ luật và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục phát huy và giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện.

Đại tá Hoàng Hữu Thế - Phó bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng (trái) nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công thuỷ điện Mường Kim.

YBĐT - Từ ngày 2 đến 4.10, đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã kết thúc tốt đẹp sau gần 3 ngày làm việc.

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X họp Hội nghị toàn thể lần thứ tám để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Phó bí thư Tỉnh uỷ Lê Mạnh Hùng làm việc tại huyện Trấn Yên.

YBĐT - Ngày 2/10, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc tại huyện Trấn Yên về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục