Yên Bái: Trên 430 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng các xã vùng cao khó khăn

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/11/2008, đồng chí Cư Hoà Vần - nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân tộc Quốc hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái về việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX).

Đồng chí Cư Hòa Vần - Phó chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam trao đổi công tác mặt trận với các đại biểu Yên Bái.
Đồng chí Cư Hòa Vần - Phó chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam trao đổi công tác mặt trận với các đại biểu Yên Bái.

Thực hiện các Nghị quyết trung ương 7 (khoá IX)  về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh; Nghị quyết về công tác dân tộc, Nghị quyết về công tác tôn giáo. 5 năm qua Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã  chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện tới các huyện, thị, thành phố và cơ sở xã, phường, thị trấn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp còn thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, đời sống kinh tế của các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Từ năm 2003 đến nay, từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương và địa phương đã đầu tư trên 430 tỷ đồng hỗ trợ  xây dựng 400 công trình cơ sở hạ tầng, 73 công trình trung tâm cụm xã ở 70 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trợ cước, trợ giá cho đồng bào vùng cao 70 tỷ đồng cho 4.500 hộ nghèo, hộ chính sách...

Từ những hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của tỉnh, nhân dân các dân tộc  Yên Bái mỗi năm đã giảm 4% hộ nghèo. Công tác văn hoá- xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng có nhiều chuyển biến tích cực: Hệ thống giáo dục từ Mầm non đến PTTH được củng cố và phát triển. Hiện toàn tỉnh đã có 168/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, đã có trên 4.500 học sinh theo học tại 34 trường bán trú dân nuôi. Trên 90% xã có điện lưới quốc gia và 100% xã có trạm y tế với trang thiết bị đầy đủ phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho đồng bào vùng cao… 

Trong quá trình triển khai và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7( khoá IX) đã bộc lộ hạn chế nhất định đó là: Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của Nghị quyết trong tình hình mới nên công tác triển khai còn chậm; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đặc biệt nhận thức của đồng bào về phát triển kinh tế- xã hội chưa cao do vậy công tác xóa đói giảm nghèo còn nhiều hạn chế.

Để các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn phát triển mạnh Đảng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đặc thù  đối với các xã đặc biệt khó khăn, tiếp tục đầu tư dự án 134 giai đoạn 2 để lồng ghép với chương trình 135 hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ở vùng cao. Đặc biệt là Trung ương cần có chính sách đầu tư đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ dân tộc nhằm thu hút cán bộ lên vùng cao công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cư Hoà Vần - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam  nêu rõ một số nhiệm vụ tỉnh Yên Bái cần triển khai thực hiện trong thời gian tới là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết trung ương 7 (khoá IX) với nhiều hình thức phù hợp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân để các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả. Phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương; Yên Bái cần nhân rộng các điển hình tiên tiến và xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao trình độ và nhận thức đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc xoá đói giảm nghèo. 

Quỳnh Nga   

Các tin khác

Trưa 21-11, theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới Thủ đô Lima, Peru tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11.

Sáng 21-11 (theo giờ Việt Nam), lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Caracas với nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ Nhà nước.

Chiều 21-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Trương Cao Lệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thiên Tân làm Trưởng đoàn đang ở thăm nước ta.

YBĐT - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVI tới đây, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn đã đi tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Phúc - thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục