Lời ca dâng Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/2/2011 | 12:13:07 PM

YBĐT - Những thành quả đã tiếp thêm một sức mạnh, một niềm tin sắt son với Đảng để người dân Minh Chuẩn hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Huyện ủy Lục Yên kiểm tra sản xuất ngô đông.
Lãnh đạo Huyện ủy Lục Yên kiểm tra sản xuất ngô đông.

Ngược dòng sông Chảy thơ mộng và hiền hòa, chúng tôi về với Minh Chuẩn (Lục Yên). Đặt chân lên đất Minh Chuẩn, suốt từ bản Bưởng, Ngòi Nạc, Đồng Kè cho đến Làng Khánh…  mướt màu xanh của ngô, trải dài tít tắp dọc đôi bờ sông Chảy.

Vụ đông năm nay, nông dân nơi đây bội thu. Chị Hoàng Thị Hương - thôn Đồng Kè hồ hởi: “Vụ này, bà con sợ nước ngập nên còn trồng ít đấy. Nếu nhà báo mà lên thăm đúng vào vụ xuân thì mới thấy, cả vùng bạt ngàn ngô”. Riêng vụ đông năm nay, gia đình chị trồng hơn 6 sào, thu hoạch trên tấn ngô.

Không chỉ phục vụ phát triển chăn nuôi mà hàng năm, địa phương đạt sản lượng gần 500 tấn ngô và trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân.

Tại trụ sở, trong câu chuyện thân tình và cởi mở, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn cho biết: "Phát huy lợi thế, tiềm năng đất đai, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã xác định, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã tạo  bước chuyển biến khá rõ nét; từ sản xuất thuần nông dần chuyển sang sản xuất hàng hóa, tập trung vào sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc và trồng rừng kinh tế là nguồn thu chính".

Được biết, hàng năm, năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 97 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 1.053,5 tấn, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 7 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 20,2%.

Mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp VACR hàng năm có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng của địa phương, tiêu biểu như: gia đình ông Lương Đình Lự, Hoàng Mạnh Thắng ở thôn Đồng Kè… kết hợp chăn nuôi, thả cá và trồng rừng kinh tế.

Ông Hoàng Mạnh Thắng cho hay: "Trước đây, hoàn cảnh nhà tôi còn nhiều khó khăn nhưng được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... đã giúp chúng tôi xóa đói giảm nghèo".

Gia đình ông Thắng đã ngăn đập, đào ao với diện tích hơn 3.000 m2 thả cá bỗng, cá lăng, cá quất, cá chiên… mỗi năm cho thu 30 triệu đồng. Ngoài ra, ông trồng 6 ha rừng gồm keo, quế, bồ đề…; trồng cây ăn quả và chăn nuôi trâu, lợn, thu về hàng năm hơn 80 triệu đồng. Đó còn là gia đình anh Lương Xuân Vấc, Lã Gia Quận ở thôn Ngòi Nạc mạnh dạn đầu tư mua xe ô tô làm dịch vụ vận tải…

Chúng tôi cùng đến thăm ngôi nhà mới của vợ chồng anh Nguyễn Quang Trung và chị Hoàng Thị Sanh ở thôn Đồng Kè. Thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh chị được hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ. Căn nhà gỗ ba gian rộng rãi dựng lên trong niềm vui, xúc động vô bờ của gia đình. Còn gì vui hơn tết năm nay vì vợ chồng, con cái sẽ được đón xuân trong căn nhà thật nhiều tình nghĩa ấy.

Trưởng thôn Đồng Kè - anh Lương Văn Đơn vui vẻ cho biết thêm: "Đồng Kè có 71 hộ, 344 nhân khẩu, trong đó còn 7 hộ nghèo, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào cây lúa nước, trồng rừng kinh tế và chăn nuôi. Hiện nay, 80% số hộ của thôn có mức sống khá và 90% số hộ có xe máy, phương tiện nghe nhìn.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đồng Kè đã được công nhận là thôn văn hóa cấp huyện. Năm 2010, thôn đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng với tổng kinh phí 80 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại huy động đóng góp của nhân dân.

Những năm trở lại đây, đời sống nhân dân đã đổi thay đáng kể. Những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được xóa bỏ; thay đổi về tư duy, nhận thức đến hành động trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế; tận dụng đất soi bãi để trồng màu, thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập. Giao thông đi lại thuận tiện đã tạo điều kiện, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Những thành quả ấy đã tiếp thêm một sức mạnh, một niềm tin sắt son với Đảng để người dân Minh Chuẩn hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Và đó cũng chính là lời ca dâng Đảng từ nơi thượng nguồn sông Chảy mùa xuân này!

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hồng tại thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên).

YBĐT - Nhân dịp đón xuân Tân Mão, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành cho YBĐT cuộc phỏng vấn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chương trình ca nhạc Yên Bái mừng Đảng, mừng xuân được mở đầu bằng màn trống hội: Âm vang mùa xuân

YBĐT - Ngay từ 8 giờ tối, hàng ngàn người dân đã đổ ra khắp các ngả đường để đón giao thừa. Hòa mình vào dòng người đi chơi Tết mới thấy không khí đón xuân, mới thấy niềm hân hoan và sự phấn khởi, vui tươi đang lan tỏa khắp nơi.

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII.

YBĐT - Xuân Tân Mão đã về! Hương vị nồng nàn của hoa lá, cỏ cây đang lan tỏa khắp đất trời và khơi dậy trong lòng mỗi con người niềm hy vọng và nhiều dự cảm tốt lành vào năm mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi chúc Tết.

Sáng 31/1 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới,” chúc Tết các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào và chiến sỹ cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục