Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái hội thảo về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/10/2012 | 9:29:36 AM

YBĐT - Tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những bất cập trong thi hành Luật Đất đai năm 2003, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội thảo về chủ đề này.

Đồng chí Dương Văn Thống – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Dương Văn Thống – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo do đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện, thị, thành phố, sở, ngành hữu quan…

Thực tế cho thấy, đất đai là lĩnh vực phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 1988 đến nay đã nhiều lần ban hành luật và sửa đổi; gần đây nhất Luật Đất đai được ban hành năm 2003 nhưng ngay sau khi ban hành đã có những phát sinh do nhu cầu thực tế cuộc sống.

Trên tinh thần đó các ý kiến tập trung vào một số vấn đề về: Quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai và giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm phát luật đất đai… Đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến giải quyết đất đai từ cơ sở; những bất cập trong thực hiện Luật năm 2003.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Đề nghị khung giá đất do Chính phủ ban hành phải sát với thực tế và cần ổn định ít nhất trong 5 năm, các giao dịch chỉ được Nhà nước bảo lãnh trong phạm vi khung giá đất, kể cả khi Nhà nước thu hồi đất phần vượt khung thì các bên giao dịch phải chịu trách nhiệm. Quy định này giúp bình ổn giá đồng thời tạo cơ hội cho người dân có thu nhập thấp cải thiện về nhà ở; đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa đề nghị quy định có thu tiền sử dụng đất, đồng thời quy định rõ chế độ miễn giảm cho những đối tượng phù hợp;

Với chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp bị thu hồi đề nghị bỏ quy định hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất…, nên thống nhất thực hiện một hình thức hỗ trợ trực tiếp vào diện tích bị thu hồi; đề nghị tăng thêm thời hạn giao đất đối với đất sản xuất nông nghiệp để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất; quan tâm đưa vào Luật việc thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất đai; việc chuyển đổi diện tích lúa, rừng phòng hộ nếu nằm trong quy hoạch thì giao thẩm quyền cho tỉnh hoặc huyện không phải báo cáo bộ ngành và thủ tướng để giảm bớt thủ tục nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ các dự án như luật đang thực hiện…   

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh các nhóm ý kiến đã tham góp. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Đoàn tiếp thu, tập hợp xây dựng thành văn bản báo cáo với Quốc hội cũng như đưa ra thảo luận tại tổ và tại hội trường trong kỳ họp Quốc hội tới.

Ngọc Tú

Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Thống - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

YBĐT - Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, vừa qua Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp với UBND và các ban HDND tỉnh để thống nhất dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII.

Tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

YBĐT - Ngày 12/10, đoàn công tác của huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra thăm và làm việc với huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ký kết thoả thuận hợp tác và kết nghĩa giữa hai huyện, nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Dân vận khéo nên nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

YBĐT - Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái quan tâm và đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, nhất là nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không có thêm những hoạt động sai trái, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục