Nhịp đời nơi địa danh lịch sử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/8/2013 | 9:42:39 AM

YBĐT - Có những thời khắc đã trở thành dấu mốc quan trọng bao đời sau còn nhớ mãi, có những địa danh đã trở thành biểu tượng của lịch sử hào hùng, và có những con người đã trở thành bất tử bước ra từ các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc...

Một góc Vườn hoa Nhà Kèn xưa- công viên phường Hồng Hà hôm nay.
Một góc Vườn hoa Nhà Kèn xưa- công viên phường Hồng Hà hôm nay.

Những giá trị lịch sử mang đậm truyền thống hào hùng đó sẽ còn mãi được tôn vinh dù qua bao biến động thăng trầm của thời gian, để hôm nay, những người con ưu tú trên mảnh đất Yên Bái vẫn hàng ngày ghi nhớ và gìn giữ như một báu vật thiêng liêng trên con đường xây dựng, bảo vệ quê hương...

Dạo bước thăm Vườn hoa Nhà Kèn (hay còn được biết đến với cái tên Vườn hoa tỉnh lỵ Yên Bái – P.V) nay nằm ở địa phận phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trong những ngày tháng 8 mùa thu, chúng tôi không khỏi xúc động bồi hồi khi nghĩ đến nơi đây đã từng chứng kiến một sự kiện trọng đại của Yên Bái, chính là nơi khai sinh, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành chính quyền tỉnh nhà với sự kiện gần một vạn người về dự mít tinh chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại: Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái được thành lập (vào ngày 22/08/1945), tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, công bố chính sách của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả cách mạng, vượt khó khăn, gian khổ từng bước xây dựng cuộc sống mới – đưa Yên Bái bước sang trang sử mới...

Cũng tại khu vực này, ngày 24/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đầu phái đoàn của Đảng và Chính phủ đến thăm, trò chuyện và ân cần dặn dò Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái phải đoàn kết chặt chẽ, tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng...

Ôn lại ký ức từ những mùa thu lịch sử ấy, kỷ niệm ngọt ngào và xúc động như vẫn còn đọng mãi trong tâm khảm của những người con Yên Bái nói chung, những người sinh sống trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói riêng. Dấu ấn, địa danh lịch sử năm xưa giờ đã trở thành những điểm đến thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân viếng thăm với một lòng tôn kính vô hạn.

Vườn hoa Nhà Kèn năm xưa đã được chỉnh trang, tu bổ lại thành công viên nhỏ, phục vụ bà con nhân dân chiều chiều ra dạo mát, các cháu nhỏ nô đùa; nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Yên Bái giờ là sân vận động Thành phố phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khỏe; rồi rạp chiếu bóng phục vụ nhu cầu xem phim tư liệu, thư giãn, giải trí của nhân dân...

Nhưng điều đáng kể nhất, đó chính là cuộc sống của người dân trên mảnh đất lịch sử này đang ngày càng có sự khởi sắc đi lên, vượt qua những khó khăn thách thức để ổn định và khấm khá... Tình cờ gặp trên đường tập thể dục buổi chiều tại khu vực công viên, bác Vũ Ngọc Tân – đảng viên hưu trí sinh sống trên địa bàn vui vẻ nói với chúng tôi: “Là người đã gắn bó với mảnh đất này hơn 50 năm qua, được trải qua những thời khắc lịch sử, thăng trầm cũng như sự đổi thay của nơi này, thế hệ chúng tôi hôm nay cảm thấy rất tự hào và vui mừng vì từng ngày được chứng kiến sự phát triển đi lên của địa phương. Cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân đều được nâng lên, trật tự an toàn xã hội ngày càng được bảo đảm. Bà con yên tâm lắm”.

Được đánh giá là “một trong những trung tâm thương mại, kinh tế của thành phố”, trong những năm qua, phường Hồng Hà đã có những bước chuyển mình đáng kể trong phát triển kinh tế với tỉ lệ tăng trưởng bình quân/năm đạt trên 17%, điển hình cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh theo hướng thương mại, dịch vụ với trên 1.000 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hồng Hà khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đặt ra là phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cơ cấu kinh tế đạt: công nghiệp – xây dựng 24,4%; thương mại - dịch vụ đạt 75,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 60 tỉ đồng, trong đó phường quản lý 32 tỉ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt 1.600 tỉ đồng; tổng thu ngân sách đạt 8 tỉ đồng... Hướng chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của Đảng ủy, chính quyền phường Hồng Hà đang cho thấy tầm nhìn xa trong xu thế hội nhập và phát triển chung, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đưa chúng tôi đến thăm một vài cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, ông Ngô Kim Ngọc - Chủ tịch UBND phường phấn khởi: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chúng tôi lấy tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng cuộc sống nhân dân ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với phương châm “phát huy lợi thế, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển mạnh theo hướng thương mại – dịch vụ”, chúng tôi đã đề ra kế hoạch và sẽ quyết tâm xây dựng phường trở thành trung tâm buôn bán lớn của thành phố, đồng thời làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Được biết, ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặc biệt coi trọng. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng với tỉ lệ hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, phấn đấu đến năm 2015 có 65% số tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa; các lĩnh vực y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh và ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, hướng tới mục tiêu cuối cùng theo phương châm “tất cả vì nhân dân”...

Gắn liền với những giá trị lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Yên Bái, ý thức được trách nhiệm và nêu cao tinh thần cầu tiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Hồng Hà đang nỗ lực cùng nhau vượt qua những biến động của nền kinh tế vĩ mô, từng bước hình thành nên nét riêng trong quá trình xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững...

Tô Anh

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chiều 17/5, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục