Công bố quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/4/2014 | 5:05:16 PM

YBĐT - Chiều ngày 3/4, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (vùng TD & MNBB) đến năm 2030.

Dự lễ công bố có đồng chí: Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ xây dựng; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, đại diện các bộ, ngành; đại diện các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tại buổi lễ, Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch vùng TD & MNBB gồm 14 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình và các huyện phía Tây hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, với tổng diện tích là 115.153,4 km2 chiếm 35% diện tích tự nhiên cả nước.

Đây là vùng kinh tế tổng hợp, trong đó kinh tế cửa khẩu, thủy điện, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp đa ngành, nông - lâm nghiệp, du lịch là chủ đạo. Đồng thời cũng là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời, có bản sắc văn hóa dân tộc phong phú.

Theo định hướng phát triển không gian thì tỉnh Yên Bái thuộc vùng Trung du gò đồi, là vùng trung gian kết nối khu vực phát triển ở đồng bằng với khu vực chậm phát triển ở miền núi. Hình thành các trung tâm kinh tế - đô thị, các cụm công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giảm  tải cho thủ đô Hà Nội, vùng duyên hải Đông Bắc Bộ; chia sẻ và hỗ trợ phát triển với hệ thống đô thị nông thôn 2 vùng biên giới Việt - Trung và Việt - Lào. Theo phân bố hệ thống đô thị thì đến năm 2030, vùng Trung du gò đồi có khoảng 120 đô thị, trong đó thành phố Yên Bái là đô thị loại II, thị xã Nghĩa Lộ là đô thị loại III.

Để việc thực hiện đồ án quy hoạch đạt kết quả cao, Bộ Xây dựng cũng đề xuất một số cơ chế chính sách trong phát triển vùng như: chính sách về kiểm soát phát triển vùng; kiểm soát đầu tư xây dựng; đất đai; chính sách tạo môi trường đầu tư hấp dẫn; chính sách tạo và phân bổ vốn...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Yên Bái sẽ khẩn trương phổ biến đồ án quy hoạch tới các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế chính sách phát triển đô thị; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ và có hiệu quả việc đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác và phát huy thế mạnh trong việc thực hiện quy hoạch.

P.V

Các tin khác

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an.

Giá vàng SJC giữ mức 90,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 87,7 – 90,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, vàng thế giới giữ nguyên mức 2.414,4 USD/oz. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 16,37 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục