Tích cực tham gia phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2014 | 9:23:21 AM

YBĐT - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, trong 3 năm trở lại đây, Hội Nông dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới trên 7.000 lượt hội viên.

Cán bộ Hội Nông dân Yên Hưng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Cán bộ Hội Nông dân Yên Hưng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hàng năm, Hội phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mở 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 1.000 lượt hội viên tham gia.

Qua các lớp tập huấn, hội viên đã áp dụng đưa giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 79ha lúa 2 vụ/năm, năng suất bình quân đạt 54 tạ/ha/vụ. Hội viên còn trồng mỗi năm trên 50ha ngô, 20ha rau màu các loại, gần 200ha sắn, 70ha quế và trên 10ha keo, bồ đề. Ngoài tích cực sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi của Yên Hưng những năm gần đây cũng có bước phát triển khá. Xã hiện có 262 con trâu, gần 2.000 con lợn và trên 22.000 con gia cầm các loại.

Một số ngành nghề do hội viên làm chủ hộ cũng có những bước phát triển khá như: làm gạch, thợ xây, chế biến gỗ rừng trồng, dịch vụ vận tải. Yên Hưng có 20 hộ có ô tô, 5 hộ có xưởng chế biến gỗ rừng trồng, 1 hộ có xưởng sản xuất gạch, hàng năm tạo việc làm ổn định cho gần 100 hội viên với mức thu nhập trên 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Hưng cho biết: “Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là giúp hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bằng cách động viên, giúp đỡ, hướng dẫn cách làm ăn, hàng năm, Hội đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 163 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 3,5 tỷ đồng; làm dịch vụ phân bón trả chậm 2 vụ lúa/năm cho 330 hộ với gần 100 tấn phân bón NPK, tương đương trên 500 triệu đồng. Hội còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng ngày công, cây con giống. Hội phấn đấu mỗi năm giảm 25 hộ hội viên nghèo”.

Thúc đẩy kinh tế gia đình hội viên phát triển nhanh, từng bước giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, Yên Hưng thực hiện tổ chức đăng ký thi đua hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hàng năm, qua các đợt phát động, đã thu hút trên 70% hội viên đăng ký tham gia. Kết quả bình xét mới đây, xã có 25 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp huyện, 102 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp xã với mức thu nhập từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều hộ trước đây là hộ nghèo đến nay đã thoát nghèo, thu nhập từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng/năm, điển hình như: Nguyễn Văn Cương - thôn 3, Đỗ Ngọc Quyền - thôn 1, Lưu Thị Tròn - thôn 7.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã có 35 hội viên hiến đất mở rộng đường liên thôn với diện tích gần 1ha, chủ yếu là hội viên thôn 3, 4, 5, 6. Năm 2013, các hội viên đóng góp 2.600 ngày công bê tông hóa 2,6km đường; mở rộng, nâng cấp 2,5km đường liên thôn. Hiện nay, hệ thống đường giao thông đến 8 thôn của xã đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới.

Kinh tế ngày càng phát triển, trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, phong trào thể dục thể thao và các đội văn nghệ thường xuyên hoạt động, giao lưu, thi đấu đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo niềm vui, phấn khởi trong lao động, sản xuất, người dân Yên Hưng tích cực vươn lên làm giàu chính đáng.

Cao Phong

Các tin khác
Ảnh minh họa

Ngày 7/5, tại Hà Nội, gần 100 đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo các Phòng Thương mại nước ngoài và các công ty đa quốc gia đã gặp gỡ để giới thiệu về Liên minh Liêm chính Việt Nam.

YBĐT - BIDV Việt Nam chấp nhận phê duyệt với số tiền gần 173 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

YBĐT - Tháng 4 năm 2014, Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T Yên Bái đã thực hiện thành công mô hình nuôi cá Tầm trên hồ Thác Bà.

CPI tháng 5 có thể sẽ chỉ tăng nhẹ so với tháng 4. Ảnh minh họa

Theo dự báo của Bộ Công Thương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 có thể sẽ chỉ tăng nhẹ so với tháng 4. Nguyên nhân do mặt bằng giá thế giới biến động không nhiều, cung cầu nhiều loại hàng hóa tiếp tục bảo đảm, giá nhiều hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, LPG... sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục