Nga và Myanmar ký thoả thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/3/2025 | 8:40:28 AM

Ngày 4/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, hai bên đã ký thoả thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Myanmar.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing Min Aung Hlaing gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing Min Aung Hlaing gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, thoả thuận liên chính phủ về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân công suất thấp ở Myanmar vừa được ký kết mở đường cho việc cung cấp năng lượng giá rẻ, an toàn với môi trường cho nước này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, thoả thuận này cũng sẽ là động lực tốt cho tăng trưởng kinh tế Myanmar, với việc tạo ra hàng nghìn việc làm mới. Tổng thống Putin khẳng định, năng lượng là lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên và Nga sẵn sàng cung cấp cho Myanmar các nguồn năng lượng mà nước này cần.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thống tướng Min Aung Hlaing, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định, bất chấp các lệnh trừng phạt chống Nga và Myanmar, hợp tác thương mại-kinh tế giữa hai bên có nhiều tiến triển, kim ngạch thương mại song phương đang tăng lên.

Thủ tướng Nga cho biết, hai bên đang triển khai những dự án chung mới trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, khai thác, chế biến khoáng sản và có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp. Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh, Myanmar là đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ cho mục đích hòa bình.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng tiền điện tử Bitcoin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sắc lệnh hành pháp về tài sản số của ông hồi tháng Một vừa qua sẽ tạo ra kho dự trữ tiền ảo bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana và ADA.

Trung Quốc lên phương án đáp trả lệnh thuế quan của Tổng thống Doanld Trump.

Bộ Thương mại Trung Quốc lên tiếng phản đối lệnh áp thuế của Mỹ và tuyên bố thực hiện biện pháp trả đũa để bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ tất cả viện trợ quân sự cho Ukraine, gây áp lực leo thang lên Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ vài ngày sau khi cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Theo truyền thông Mỹ ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ tạm dừng mọi chiến dịch không gian mạng nhằm vào Nga. Chỉ thị này được coi là một phần trong nỗ lực vận động Nga tham gia vào các cuộc đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục