Yên Phú: Cây ngô đông thành chính vụ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/12/2015 | 3:08:06 PM

YBĐT - Từ nhiều năm nay, sản xuất vụ đông ở xã Yên phú, huyện Văn Yên đã và đang trở thành chính vụ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, trong đó ngô đông trồng trên đất ruộng 2 vụ lúa vẫn là cây trồng chủ lực trong vụ đông này.

Năm 2015, xã Yên Phú đã gieo trồng 145ha cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa.
Năm 2015, xã Yên Phú đã gieo trồng 145ha cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa.

Hiện tại, cây ngô đông đang sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn một vụ ngô đông thắng lợi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đắc lực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Đang tập trung chăm sóc hơn 5 sào ngô của gia đình, chị Nguyễn Thị Chín, thôn 13 cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ thu hoạch xong lúa mùa là gia đình lại bắt tay ngay vào khâu làm đất để xuống giống ngô. Bởi trồng ngô đồng ngoài việc có lương thực để phát triển chăn nuôi, còn được bán để có thêm đồng ra đồng vào; cây và lá ngô còn được tận dụng làm thức ăn cho cá, gia súc trong mùa đông”.

Giống như gia đình chị Chín, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh ở thôn 5 cũng đã nhiều năm nay làm vụ đông như một vụ sản xuất chính nên việc đầu tư vốn, giống, đảm bảo thời vụ luôn được gia đình ông chú trọng.

Với bản tính cần cù, chịu khó, không muốn đất ruộng bị bỏ hoang, đồng thời thấy được cây ngô đông giải quyết một lượng lớn thức ăn chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích canh tác nên vụ đông này gia đình ông Vinh đưa toàn bộ diện tích ruộng 2 vụ của gia đình vào thâm canh cây ngô đông.

Vụ đông này, gia đình ông Nguyễn Hữu Mùi, thôn 4 cũng trồng ngô trên cả 5.000m2 ruộng. Nhờ thâm canh tăng vụ mà cuộc sống gia đình ông đã trở lên khá giả.

Ông Mùi chia sẻ:“Nhiều năm trước gia đình cũng chưa chú trọng tới việc phát triển cây ngô, chỉ coi vụ đông là phụ, vì thế mà chỗ thì trồng ngô, chỗ trồng rau, cứ thích thứ gì trồng thứ đó nên hiệu quả không cao. Từ khi tập trung chuyên canh trồng ngô thấy hiệu quả rõ rệt. Cây ngô đông đã thực sự góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình".

"Hiện tại diện tích ngô đông của gia đình tôi đang phát triển rất tốt, mới sau một tháng gieo trồng mà đã cao quá đầu người, lá xanh tốt, thân cây to đều, nếu thời tiết thuận lợi, tin tưởng năm nay tiếp tục có một vụ ngô đông thắng lợi” - Ông  Mùi nói.

Vụ đông năm 2015, xã Yên Phú đã gieo trồng 145ha cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa và cây ngô đông vẫn được xác định là cây chủ lực, trong đó diện tích ngô tẻ là 137ha, ngô nếp 8ha. Diện tích này vượt so với kế hoạch huyện giao là 5ha và chiếm trên 95% diện tích ruộng 2 vụ lúa của xã.

Trong quá trình triển khai sản xuất vụ đông, xã Yên Phú không chỉ linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng đảm bảo mùa vụ hợp lý, hiệu quả mà còn chỉ đạo các dịch vụ cung ứng đủ lượng giống, vật tư, phân bón đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Đồng thời, thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ giống cho nông dân tham gia sản xuất vụ đông với mức hỗ trợ theo quy định. Hiện nay, diện tích ngô đông trồng trên đất ruộng 2 vụ lúa của xã đang sinh trưởng và phát triển tốt, chưa xuất hiện các loại sâu bệnh hại.

Nông dân địa phương đang tập chung chăm sóc, tiến hành cung ứng lượng phân cần thiết, chủ động phòng chống sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh chân trì huyết dụ, đồng thời, tiến hành khơi thông hệ thống thoát nước không để cây ngô bị ngập úng.

Với nỗ lực chỉ đạo sản xuất của chính quyền và các ngành đoàn thể cùng, sự tập trung của nhân dân tin tưởng rằng Yên Phú sẽ tiếp tục có một vụ đông thắng lợi, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Thanh Tân

Các tin khác
Các đại biểu cắt băng khai trương dịch vụ công mức độ 3 ngành công thương tỉnh Yên Bái.

YBĐT -Hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trang bị máy vi tính và ứng dụng thương mại điện tử cho mục đích kinh doanh.

 

Cán bộ khuyến nông xã Gia Hội hướng dẫn nhân dân phòng chống đói, rét cho gia súc.

YBĐT - Thông qua công tác tuyên truyền và trợ giúp các mô hình về phòng chống rét đã giúp nhân dân Văn Chấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do đói, rét gây ra.

Đàn bò của huyện Lục Yên có khoảng 900 con. Ảnh MQ

YBĐT - Tính đến thời điểm ngày 1/10/2015, tổng đàn gia súc chính của huyện Lục Yên đạt 108.193 con, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới tại thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - 777 thửa đất còn lại của Dự án phát triển quỹ đất dân cư, phát triển các khu đô thị mới tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ liên tục đưa ra trong các phiên đấu giá từ nay đến hết tháng 12/2015, phục vụ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục