Chính thức hòa lưới điện tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2015 | 8:15:42 AM

Sáng 23/12, lễ mừng công và chính thức phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu được tổ chức.

Công nhân lắp đặt thiết bị tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu.
Công nhân lắp đặt thiết bị tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

Trước đó, ngày 14/12, tổ máy số 1 (công suất 400 MW) của nhà máy Thủy điện Lai Châu đã hòa lưới thử nghiệm vào hệ thống điện quốc gia thành công. Nhà máy Thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm Quốc gia được khởi công xây dựng vào năm 2011 tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Công trình được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 35.700 tỷ đồng gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW. Khi vận hành toàn bộ các tổ máy, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện Quốc gia khoảng 4,67 tỷ kWh.

Sau khi Nhà máy Thủy điện Lai Châu hoàn thành toàn bộ 3 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW, cùng với Thủy điện Hòa Bình và Sơn La, các nhà máy thủy điện trên sông Đà sẽ nâng tổng công suất đạt 6.500 MW, cung cấp khoảng 25 tỷ kWh điện và đem lại giá trị qua sản lượng điện khoảng 1,2 - 1,3 tỷ USD/năm.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cán bộ Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn kê tờ khai đối với hộ kinh doanh tại Chợ Mường Lò. Ảnh Minh Quang

YBĐT - Tính đến ngày 22/12, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 1.573 tỷ đồng, tăng 118% kế hoạch Trung ương giao, tăng 104,9% kế hoạch HĐND tỉnh Yên Bái giao.

Bộ phận “một cửa” Chi cục Hải quan Yên Bái hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục về thuế xuất nhập khẩu.

YBĐT - Đúng như kế hoạch, ngày 17/12/2015, Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Đây là tin vui đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Người dân thôn Khe Chè, xã Y Can (Trấn Yên) kiểm tra cây giống cho trồng rừng vụ xuân.

YBĐT - Thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ sản xuất lâm nghiệp ở Y Can đã góp phần tích cực ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất theo hướng bền vững, hiệu quả trong phát triển kinh tế rừng.

Đến nay, cây quế đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở An Lương

YBĐT - Cùng với cây lúa, mũi nhọn và thế mạnh của An Lương là phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là trồng quế. Đến nay, toàn xã có gần 1.000ha cây quế, tập trung nhiều ở các thôn Sài Lương 1, Tặng Chang, Khe Cam, Khe Quéo...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục