Xăng giảm giá 400 đồng từ 15h chiều 4/1

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2016 | 7:46:28 AM

Mỗi lít xăng RON 92 được bán tối đa với giá 16.032 đồng một lít từ 15h ngày 4/1, giảm khoảng 400 đồng so với trước.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 4/1, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn 16.032 đồng một lít, giảm gần 400 đồng so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng E5 không vượt quá 15.339 đồng trong khi các mặt hàng dầu giảm 616-865 đồng một lít, kg.

Theo tính toán của nhà điều hành, trong chu kỳ 15 ngày gần nhất, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm.

Giá xăng thành phẩm RON 92 trung bình nửa tháng qua tại Singapore là gần 51,4 USD một thùng, thấp hơn mức 55,5 USD của bình quân chu kỳ trước. Do đó, cơ quan điều hành yêu cầu tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn, trích quỹ 300 đồng một lít với xăng và dầu diesel, đồng thời không thay đổi các loại thuế, phí.

Trước diễn biến của thị trường thế giới trong chu kỳ 15 ngày vừa qua, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đều có chung nhận định giá bán lẻ sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh này song mức không đáng kể.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá dầu đã tăng phiên thứ 2 liên tiếp, sau đợt nghỉ đầu năm mới, do căng thẳng địa chính trị giữa Ảrập Xêút và Iran. Đầu phiên sáng nay, dầu WTI tăng 3,5% lên 38,32 USD một thùng trên sàn NYMEX. Tháng trước, dầu này đã mất 11%.

Còn dầu Brent tăng 3,3% lên 38,5 USD một thùng trên sàn ICE Futures Europe. Năm 2015, giá Brent mất tổng cộng 35%. So với thời điểm giữa tháng 12, giá cả 2 loại dầu này cũng cao hơn. Dầu WTI tăng 2%, còn dầu WTI tăng 0,7%.

Sau lần điều chỉnh cuối cùng của năm 2015 (hôm 18/12), hiện giá xăng RON 92 bán lẻ ở mức 16.400 đồng một lít, dầu các loại là 8.060-11.980 đồng mỗi lít,kg. Năm qua, giá xăng dầu đã trải qua tổng cộng 18 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng và 12 lần giảm.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mang lại nhiều lợi thế cho tỉnh Yên Bái trong phát huy các tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư.

YBĐT - Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện công tác đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành giao thông vận tải.

Dự án được cao tốc Nội Bài - Lào Cai góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của Yên Bái. Ảnh MQ

YBĐT - Yên Bái cần chú trọng phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông và hạ tầng thông tin để thu hút các nhà đầu tư; phát triển du lịch đẳng cấp gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển các doanh nghiệp tư nhân, thu hút các tập đoàn tư nhân hùng mạnh…

Dự báo năm 2016 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế 2016 vừa được công bố, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo năm 2016 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện, đạt khoảng 6,7% - 6,8%.

GS.TS. Trần Đình Thiên

Giáo sư, tiến sĩ (GS.TS) Trần Đình Thiên: “Trong hội nhập, quan trọng nhất là phải làm sao biến con kiến thành con thỏ, đừng cố gắng quá nhiều trong việc tăng tốc con kiến”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục