Hiệu quả từ các mô hình nông nghiệp ở huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/8/2016 | 2:04:45 PM

YBĐT - Vụ xuân năm 2016, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Trạm Tấu đã thực hiện thành công mô hình khảo nghiệm giống lúa mới Việt Lai 20 tại cánh đồng Na Phang, xã Hát Lừu với diện tích 11 ha.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu và Công ty cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng trao đổi về việc mở rộng diện tích giống lúa Việt Lai 20 trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu và Công ty cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng trao đổi về việc mở rộng diện tích giống lúa Việt Lai 20 trên địa bàn huyện.

Đây là giống lúa mới do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoan - Trưởng bộ môn Di truyền chọn giống cây trồng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam là tác giả. Giống lúa này do Công ty cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng sản xuất và cung ứng. Được biết, đây là giống lúa lai đầu tiên hoàn toàn do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, lai tạo và phát triển, được Bộ NN&PTNT công nhận là giống lúa quốc gia. So với các loại giống lúa thuần ĐS1 và Nhị ưu 838 được gieo cấy cùng thời điểm, giống lúa Việt Lai 20 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 16 ngày, sức sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe tập trung, khả năng chống đổ tốt, chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt ở vùng cao, thích hợp với gieo cấy hai vụ lúa/năm.

Với ưu điểm cho phép giải phóng đất sớm để gieo trồng các loại rau màu khác sau mỗi vụ canh tác, giống lúa này có thể gieo cấy trên đất nghèo dinh dưỡng, đất chua mặn, khả năng thâm canh cao, phù hợp với thời vụ và thổ nhưỡng vùng cao.

Sau nhiều năm xây dựng mô hình khảo nghiệm tại các xã Hát Lừu, Bản Công, Trạm Tấu, Xà Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng..., giống lúa Việt Lai 20 được bà con nông dân, chính quyền địa phương và các nhà chuyên môn đánh giá cao. Vụ xuân năm 2016, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ giống để nhân dân gieo cấy trên 300 ha Việt Lai 20, năng suất dự ước 68,8 tạ/ha. Chất lượng gạo ngon, được thị trường ưa chuộng, giá bán cao hơn 10% so với gạo thường.

Anh Lò Văn Phọng - người dân thôn Hát 2, xã Hát Lừu chia sẻ: “Đây là giống lúa mới, ngắn ngày, cho năng suất cao, phù hợp để làm 2 vụ lúa, dành đất để sản xuất cây vụ 3. Bà con chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia vào mô hình này”.

Được biết, vụ hè thu năm 2016, huyện đã hỗ trợ nhân dân 9,8 tấn giống Việt Lai 20 để gieo cấy trên 330 ha trên địa bàn 8 xã. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào vùng cao và thực tế cho thấy, nếu sản xuất hai vụ lúa bằng giống Việt Lai 20 thì người nông dân sẽ có gần 40 ngày để trồng rau màu vụ đông, góp phần thâm canh tăng vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập.

Đây chỉ là 1 trong 8 mô hình trình diễn mà Phòng NN&PTNT huyện chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2016. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân như: trồng cây chanh đào tại khu 4, thị trấn Trạm Tấu với diện tích 0,5 ha; trồng cây rau bò khai tại khu 4, thị trấn Trạm Tấu với diện tích 0,5 ha; trồng thử nghiệm cây nho tại khu 4, thị trấn Trạm Tấu với diện tích 0,2 ha; canh tác lúa theo phương pháp cải tiến SRI quy mô 4 ha với 50 hộ tham gia tại 3 xã Trạm Tấu, Bản Công và Hát Lừu.

Cùng đó là mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa S 9386 với tổng diện tích 1.000 m2 tại xã Hát Lừu; trồng thử nghiệm 6 giống ngô mới gồm: AG 69, LVN 092, LVN 66, LVN 17, LVN 885, LVN 152 tại xã Trạm Tấu với tổng diện tích 2,5 ha với 5 hộ dân tham gia... Cùng với đó, Phòng đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.276 lượt người tham gia.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Trạm Tấu cho biết: “Thực hiện thành công các mô hình sản xuất sẽ giúp ngành nông nghiệp huyện tìm ra bộ giống thích hợp, phù hợp với thổ nhưỡng để bổ sung vào cơ cấu giống của huyện. Các hộ dân khi tham gia thực hiện mô hình sẽ biết áp dụng các biện pháp thâm canh, góp phần tăng năng suất cây trồng. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai một số mô hình sản xuất nông nghiệp để chọn ra bộ giống tốt nhất hỗ trợ cho người nông dân, các mô hình hiệu quả sẽ được nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa phương”.

 Hà Anh

Các tin khác
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên còn rất ít người dân đi vớt củi, bắt cá mùa mưa lũ ở các con suối trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ nằm gọn trong vựa lúa của cánh đồng Mường Lò thuộc lưu vực ba dòng suối: suối Thia, suối Nung và suối Đôi. Với địa hình bằng phẳng nên địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, thường xảy ra gió lốc, mưa to gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng hàng hóa của gia đình ông Trần Văn Hải, thôn Cầu Cao, xã An Bình (Văn Yên).

YBĐT - Huyện Văn Yên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch sang hàng hóa, đặc biệt lĩnh vực chăn nuôi có sự phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

Đồng bào Dao xã Nậm Lành tích cực trồng và chăm sóc rừng.

YBĐT - Xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn có diện tích rừng 6.000 ha; trong đó, rừng tự nhiên 4.250 ha và rừng trồng 1.750 ha. Nhờ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân sống gần rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Cục Thuế tỉnh Yên Bái tập huấn triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

YBĐT - Ngày 6/4/2016, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật số 106 sửa đổi, bổ sung 3 luật đó là Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế, áp dụng từ ngày 1/7/2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục