Cam Văn Chấn đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/12/2016 | 7:47:02 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 3/12, tại xã Cát Thịnh, UBND huyện Văn Chấn tổ chức Lễ công bố và đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Văn Chấn”.

Các hộ trồng cam nhân giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể
Các hộ trồng cam nhân giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Cam Văn Chấn".

Dự buổi lễ có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ và Chủ sở hữu nhãn hiệu (Bộ Khoa học và Công nghệ); các vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh và một số huyện thuộc hai tỉnh Phú Thọ, Sơn La.

Tại Lễ công bố, Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã thông qua Quyết định và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn” cho huyện Văn Chấn. Cùng với đó là hệ thống văn bản quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm cam mang nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn” từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm.

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cam Văn Chấn

Hiện toàn huyện Văn Chấn có hơn 1.300 ha cam, quýt, tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La và thị trấn Nông trường Trần Phú. Trong đó có trên 800 ha đang cho thu hoạch với năng suất trung bình 12 -15 tấn/ha mỗi năm, sản lượng đạt trên 8.000 tấn, hàng năm cho doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Nhờ giá trị cao và thị trường tương đối ổn định nên cam được coi là một trong những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ gia đình ở huyện Văn Chấn.

Việc được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sẽ giúp cho sản phẩm Cam Văn Chấn trở thành một nông sản có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong phát triển sản xuất và kinh doanh cam, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sản phẩm cũng sẽ được đảm bảo ổn định về chất lượng, chính xác về nguồn gốc và được pháp luật bảo vệ.

Các đại biểu dự Lễ công bố và đón nhận nhãn hiệu tập thể tham quan các gian trưng bày sản phẩm cam Văn Chấn.

Nhãn hiệu "Cam Văn Chấn" sẽ là cơ sở, công cụ pháp lý hữu hiệu để bà con vùng trồng cam của huyện Văn Chấn sử dụng, khai thác và bảo vệ giá trị sản phẩm của mình.

Ngoài việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhân dân huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp sản phẩm cam sạch cho thị trường, đem niềm tin đến người tiêu dùng. Đây là bước khởi đầu quan trọng để cây cam Văn Chấn khẳng định vị thế, hình ảnh, giá trị của mình trên thị trường trong nước cũng như thị trường khu vực và trên thế giới.


Nguyễn Nghĩa - Thanh Huyền (Đài TT-TH huyện Văn Chấn)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và hướng dẫn cơ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng.

11 tháng, thu NSNN đạt 911,2 nghìn tỷ đồng (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 11 tháng ước là 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Thông tin trên Bộ Tài chính công bố ngày 2/12.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình phát triển cây cao su tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn.

YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, ngày 2/12, đoàn công tác của UBND tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc triển khai Dự án phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lô hàng giả, hàng lậu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả) vừa ban hành Kế hoạch triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục