Đào Minh Tuấn - người tâm huyết với cây chè

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2025 | 8:38:23 AM

YênBái - Thay vì cam chịu đói nghèo, anh Đào Minh Tuấn ở thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã nỗ lực vươn lên, không ngừng tìm hướng đi mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vinh dự trở thành nông dân làm kinh tế giỏi, tiêu biểu của địa phương.

Anh Đào Minh Tuấn giới thiệu về sản phẩm chè Bát Tiên được chứng nhận OCOP 3 sao của Hợp tác xã Chè Bát Tiên Việt Cường
Anh Đào Minh Tuấn giới thiệu về sản phẩm chè Bát Tiên được chứng nhận OCOP 3 sao của Hợp tác xã Chè Bát Tiên Việt Cường

Cùng lãnh đạo xã Việt Cường, chúng tôi đến thăm đồi chè của gia đình anh Đào Minh Tuấn ở thôn 3A. Vừa nhanh tay hái những búp chè non, xanh mơn mởn, anh Tuấn vừa chia sẻ về hành trình lập nghiệp. Từ khi sinh ra, lớn lên và lập gia đình anh đều sinh sống tại địa phương, phát triển kinh tế cũng nối gót theo thế hệ trước. Kinh tế gia đình anh phụ thuộc vào việc trồng cây chè trung du, hiệu quả kinh tế thấp. Vì vậy, cuộc sống thường xuyên thiếu trước, hụt sau. Nghèo vật chất nhưng giàu nghị lực, anh Tuấn luôn dõi theo từng biến chuyển của thời cuộc, của ngành nông nghiệp và tự hỏi liệu có con đường nào để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

 Anh Tuấn tâm sự: "Năm 2006, sau nhiều thời gian tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế trên báo, đài, ti vi, tôi biết đến mô hình trồng chè Bát Tiên. Nhận thấy đây là giống chè phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, tôi đã bàn với gia đình chặt bỏ toàn bộ diện tích chè trung du kém hiệu quả chuyển sang trồng chè Bát Tiên. May mắn, đúng thời điểm ấy, xã đang được Nhà nước triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân, tôi được hỗ trợ cây giống chè Bát Tiên, kỹ thuật trồng, chăm sóc”. 

Nhờ kinh nghiệm trồng chè vốn có lại được hướng dẫn áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, 1,5 ha chè Bát Tiên của gia đình anh Tuấn sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, gia đình anh đã mở rộng diện tích trồng chè lên 2,5 ha. Với giá dao động từ 400 - 500 nghìn đồng/kg chè khô, gia đình anh Tuấn thu về trên 600 triệu đồng/năm.

Gần 20 năm gắn bó với cây chè Bát Tiên, anh Tuấn nhận ra bản thân gia đình anh và một số hộ dân khác trên địa bàn xã vẫn chỉ thâm canh chè theo mô hình cá thể, chưa quan tâm đến việc đẩy mạnh thương hiệu chè, quảng bá sản phẩm, giá cả bấp bênh. Vì vậy, năm 2023, anh Tuấn đã tập hợp thêm 6 hộ trồng chè Bát Tiên khác trên địa bàn xã thành lập Hợp tác xã (HTX) Chè Bát Tiên Việt Cường. 

Anh Tuấn cho biết: "Khi thành lập HTX, tôi được mọi người tin tưởng giữ chức vụ Giám đốc. Ngày mới thành lập, HTX của chúng tôi gặp không ít khó khăn. Một trong những vấn đề lớn nhất là chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa đồng đều. Các hộ dân liên kết vẫn quen với phương pháp canh tác truyền thống, sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến chất lượng chè. Để tháo gỡ khó khăn ấy, tôi đã tích cực tham gia các hội thảo, lớp tập huấn do địa phương và ngành chức năng tổ chức và phổ biến lại cho các thành viên”. 

Sự năng động, cần cù, dám nghĩ, dám làm của anh Tuấn đã đưa HTX Chè Bát Tiên Việt Cường ngày càng phát triển. Hiện nay, sản phẩm chè của HTX được một số cơ sở kinh doanh ký hợp đồng thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Sản phẩm chè Bát Tiên khô của HTX cũng đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Không dừng lại ở chè Bát Tiên, anh Tuấn còn phát triển kinh tế gia đình từ việc trồng 10 ha quế, 2 ha cam Vinh và 250 gốc bưởi da xanh. Các loại cây trồng này giúp gia đình anh có thêm thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, cùng với phát triển kinh tế, anh Tuấn còn là người tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do thôn, xã phát động. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con nhân dân trên địa bàn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 

Ông Hoàng Anh Thắm - Chủ tịch UBND xã Việt Cường nhận xét: "Với tư duy đổi mới, sự kiên trì, tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Đào Minh Tuấn đã từng bước giúp cây chè Bát Tiên xã Việt Cường khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Yên Bái. Anh Tuấn chính là điển hình của nông dân vừa làm giàu cho bản thân vừa góp phần đóng góp cho sự phát triển chung”.

Lê Thương

Tags Việt Cường Trấn Yên Hoàng Anh Thắm cây chè Bát Tiên HTX

Các tin khác
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (bên phải) trao đổi ý tưởng thiết kế áo dài thổ cẩm với các chị em trong nhà may.

Hơn 20 năm trong nghề may và cũng đã tham gia nhiều khóa đào tạo, nhất là khóa học từ nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Trịnh Đỗ Hoài Nam, chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở số nhà 134, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái đã kết hợp giữa hiện đại và truyền thống để tạo ra nhiều bộ sưu tập, góp phần lan tỏa giá trị áo dài Việt.

Chị Đỗ Thị Ánh Hồng - công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men các sản phẩm sứ.

Qua 20 năm làm việc tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (viết tắt là Công ty Sứ), có 9 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị Đỗ Thị Ánh Hồng là công nhân duy nhất của Yên Bái được đề cử Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025.

Ông Triệu Tài Thắng (ngồi giữa) dạy chữ Nôm Dao cho mọi người.

Với người Dao quần chẹt ở thôn Khe Lụa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, mọi công to việc lớn trong thôn từ nghi lễ cấp sắc, thờ cúng, cưới hỏi đều do nghệ nhân Triệu Tài Thắng đứng ra làm lễ. Không chỉ vậy, ông còn nghiên cứu, sưu tầm về các phong tục, chữ viết của dân tộc Dao rồi truyền dạy cho thế hệ trẻ để gìn giữ văn hóa dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê giới thiệu sản phẩm kén tằm của gia đình.

Không chỉ được biết đến là tấm gương điển hình trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Lê, hội viên nông dân ở thôn Trúc Đình, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên được mọi người yêu mến, nể trọng bởi tấm lòng nhân ái, giúp đỡ nhiều hộ gia đình xây dựng mô hình SXKD có hiệu quả trong lĩnh vực trồng dâu, nuôi tằm và tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục