Yên Bái đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/6/2018 | 2:08:54 PM

YBĐT -Trong 5 tháng đầu năm, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời điều chỉnh quy mô các công trình xây dựng cơ bản. Việc bố trí vốn để thanh toán cho phần giá trị vốn đầu tư hoàn thành được ưu tiên. 

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bách Lẫm.
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bách Lẫm.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công, tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 70/NQ - CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là các công trình ở thành phố Yên Bái.

Đồng hành với chủ trương của tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các dự án đang triển khai theo đúng kế hoạch nhằm đem lại hiệu quả cao, góp phần lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời điều chỉnh quy mô các công trình xây dựng cơ bản. Việc bố trí vốn để thanh toán cho phần giá trị vốn đầu tư hoàn thành được ưu tiên. Cùng đó, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn ODA, vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước.

Theo Sở Giao thông - Vận tải đơn vị chủ đầu tư thì tiến độ thi công Dự án đường tránh ngập thành phố Yên Bái (đoạn nối trung tâm Km5 với quốc lộ 32C), hiện tại, còn một phần mặt đường, vỉa hè và 72 m cống dọc chưa thi công hoàn thành do còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
 
Dự án cầu Tuần Quán đã thi công hoàn thành kết cấu phần dưới (trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6; mố Mo, M7), 28/28 phiến dầm, 02/02 mặt bằng tái định cư, khối K10 trên trụ T3 và khối K14 trên trụ T4. Thi công cơ bản xong nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn từ cầu Bảo Lương đến mố Mo và đoạn đường đầu cầu phía Giới Phiên. Chủ đầu tư phối hợp với Hội đồng Giải phóng mặt bằng thành phố Yên Bái mở rộng đoạn từ ngã tư Tân Thịnh - cầu Bảo Lương.
 
Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.

Cầu Bách Lẫm, đã tiến hành hợp long và đơn vị thi công đang tiến hành lang lắp đặt hệ thống lan can, lề bộ hành lang và hạng mục điện chiếu sáng trên cầu. Phần đường đầu cầu phía Giới Phiên đã thi công thảm bê tông nhựa; phần đầu cầu phía Yên Ninh đã thi công hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 và đang triển khai thi công lớp móng cấp phối đá dăm loại 1, thảm bê tông nhựa, dự kiến công trình cầu Bách Lẫm hoàn thành trong quý II/2018.
 
Dự án Công viên Đồng Tâm đã khởi công xây dựng công trình ngày 23/02/2018, hiện đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, san nền và cơ bản hoàn thành xong hạng mục phá dỡ công trình cũ. Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng khu Di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái đã ký kết hợp đồng xây lắp ngày 12/3/2018.
 
Chủ đầu tư đã khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với Công ty Gỗ Hoàn Cầu đảm bảo tiến độ thi công xây dựng; tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra. Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia đã khởi công xây dựng công trình và đơn vị thi công đang tiến hành đào lòng suối, đắp thân kè, đúc ống buy. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh thì tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực Nhà nước qua hệ thống TABMIS của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 30/4/2018 đạt 367 tỷ đồng, đạt 16,8% kế hoạch vốn đã được phân bổ (2.175 tỷ đồng).
 
Trong đó, nguồn vốn trong nước do Trung ương và địa phương quản lý lần lượt đạt 15% và 17%. Một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân rất thấp là nguồn vốn của bộ ngành Trung ương 4,6%, vốn sử dụng đất cấp tỉnh 2,5%, vốn nước ngoài (ODA) 4,1%, vốn trái phiếu Chính phủ 2,9% và vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa có khối lượng giải ngân. Dự tính tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực Nhà nước 5 tháng đầu năm 2018 đạt 771 tỷ đồng, bằng 26,2% kế hoạch, giảm 8,9% so với cùng kỳ.
 
Trong đó, vốn địa phương quản lý ước đạt 707,9 tỷ đồng (chiếm 91,8%), bằng 30,1% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Vốn Trung ương quản lý ước đạt 63,1 tỷ đồng (chiếm 8,2%), bằng 10,7% kế hoạch, giảm 66% so với cùng kỳ. Dự tính tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 985,8 tỷ đồng, bằng 33,5% kế hoạch, giảm 9,4% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh 6 tháng và cả năm 2018, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư cần triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại Văn bản số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018 và theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án; đảm bảo chất lượng, tiến độ tại tất cả các khâu của dự án. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án công trình trọng điểm.

Quang Thiều

Các tin khác
Người dân huyện Trạm Tấu khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng trong đợt mưa lũ tháng 10/2017.

YBĐT - Những năm qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng diễn biến phức tạp, khắc nghiệt. Đặc biệt, trong năm 2017, mưa lũ đã làm hàng chục người chết và mất tích, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Kim Nọi được nhận dê giống từ nhà tài trợ.

YBĐT - Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải luôn hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ hội viên, đặc biệt là những hộ hội viên nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét năm 2017. giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

YBĐT - Tính đến hết tháng 5/2018, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tăng gần 4,3% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng tăng trên 9,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng gần 4,7%; sản xuất và phân phối điện giảm hơn 1,8% do các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định sử dụng ít lao động; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trên 2,2%.

YBĐT - Thời gian gần đây, người chăn nuôi lợn ở Văn Chấn rất phấn khởi khi giá lợn hơi tăng đột biến và thị trường tiêu thụ rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau đợt thua lỗ kéo dài do giá lợn hơi sụt giảm thảm hại, nhiều hộ chăn nuôi vẫn chưa vội tăng đàn. Mặt khác, những bất ổn trong thị trường lợn hơi thời gian qua khiến việc tái đàn gặp không ít khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục