Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018) và 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2018)

Ghi trên những công trình trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/6/2018 | 7:53:34 AM

YênBái - YBĐT - Những ngày này, trên khắp các công trình trọng điểm từ thành phố Yên Bái đến thị xã Nghĩa Lộ, đâu đâu cũng thấy không khí thi đua lao động sôi nổi.

Phần cầu Bách Lẫm đã cơ bản hoàn thành.
Phần cầu Bách Lẫm đã cơ bản hoàn thành.

Tháng 6, trời nắng như đổ lửa, thế nhưng tại công trường cầu Bách Lẫm, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài hoàn thành hạng mục cho kịp tiến độ đề ra. 

Ông Trần Hưng Lam - Giám đốc Ban Điều hành Dự án cầu Bách Lẫm lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cho biết: "Sau hơn 2 năm thi công, đến nay, cơ bản phần cầu đã hoàn thành. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng chúng tôi vẫn huy động tối đa may móc, nhân lực tổ chức lắp đặt khe co giãn, lát gạch vỉa hè lề cho người đi bộ, lắp đặt biển báo, sơn phòng hộ… và phấn đấu đến 15/6 là bàn giao cho chủ đầu tư”. 

Ở những mũi thi công khác, các đơn vị thi công cũng huy động máy móc, thiết bị tổ chức thi công rải thảm, tưới nhựa tại nút giao Cao Lanh; sơn kẻ, trộn bê tông thi công hệ thống phòng hộ. Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ thi công nền mặt đường đoạn tuyến từ Km 0 - Km 0+532,77 mũi thi công số 2 đã chia làm 2 đội thi công cấp phối đá dăm và bê tông nhựa. 

Giữa tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã cùng với nhà thầu thực hiện lễ hợp long cầu Bách Lẫm. Dự kiến đúng dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/2018), cầu Bách Lẫm sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật. 

Còn gì vui hơn khi cầu Bách Lẫm hoàn thành sẽ kết nối hệ thống giao thông thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; kết nối hạ tầng thành phố hai bên sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thành phố sang hữu ngạn sông Hồng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Trao đổi với ông Cao Bình Cung - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, được biết: "Thời gian này, tôi được giao nhiệm vụ túc trực ở đây để đôn đốc các nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ. Đối với phần cầu, đến nay đã cơ bản thi công hoàn thành kết cấu chính; đang tổ chức triển khai thi công hoàn thiện lắp đặt khe co giãn, lát gạch vỉa hè lề người đi bộ, lắp đặt biển báo, sơn phòng hộ... Đối với phần đường dẫn, đã cơ bản thi công hoàn thành đào, đắp nền đường và công trình thoát nước, thi công cấp phối đá dăm loại và bê tông nhựa...”. 

Trong nắng hè, cầu Bách Lẫm hiện lên nổi bật giữa dòng sông Hồng, diện mạo thành phố hai bên sông đã bắt đầu hiện hữu... 

Cùng với công trình cầu Bách Lẫm, tại các công trình trọng điểm như: Dự án Nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái; Dự án Tu bổ, tôn tạo, mở rộng khu Di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái; Dự án Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm... không khí lao động cũng diễn ra khẩn trương, sôi động, bất chấp thời tiết oi ả, nắng gắt của ngày hè. Tiếng máy xúc, máy trộn bê tông, tiếng cười nói như hòa vào nhịp sống hối hả nơi đô thị.  

Ngược quốc lộ 37, 32, chúng tôi vào vùng Mường Lò. Trong khi bà con đang tất bật với ngày mùa thì dọc theo suối Thia, hàng nghìn công nhân vẫn đang miệt mài, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia. Đảm nhiệm gói thầu số 7, Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng và Thương mại Nam Phong thường xuyên huy động hàng trăm công nhân để đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Ông Tưởng Đức Cường - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng và thương mại Nam Phong cho biết: "Chúng tôi đảm nhiệm thi công 180 m kè và đến nay đã hoàn thành trên 70% sản lượng công trình. Dù quá trình thi công có nhiều khó khăn do nắng nóng, dòng nước sâu nhưng với quyết tâm hoàn thành trước tiến độ, chúng tôi huy động 3 máy xúc, 2 máy lu, 1 máy ủi và trên 40 công nhân để triển khai thi công”. 

Theo ghi nhận, hiện nay 3/8 gói thầu đã hoàn thành thi công với giá trị ước đạt khoảng 90 tỷ đồng, trong đó, các gói thầu đã hoàn thành các hạng mục bảo đảm vượt lũ tiểu mãn. Để phấn đấu hoàn thành giai đoạn I của Dự án trong qúy III năm 2018, chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục huy động máy móc, phương tiện và nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. 

Thật vui mừng vì chỉ ít tháng nữa khi hoàn thành công trình sẽ tạo nên một mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối các xã dọc theo khu vực suối Thia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Quan trọng hơn, công trình góp phần ổn định đời sống cho trên 2.200 hộ dân gần các vị trí sạt lở, bảo vệ trực tiếp cho gần 400 ha đất sản xuất nông nghiệp. 

Tạm chia tay những công trình trọng điểm khi hàng nghìn công nhân vẫn miệt mài lao động hăng say trong rộn ràng tiếng máy. Trên khắp mọi nẻo đường, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng tưng bừng, náo nức khí thế chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018) và 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2018).

Hùng Cường

Các tin khác
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bách Lẫm.

YBĐT -Trong 5 tháng đầu năm, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời điều chỉnh quy mô các công trình xây dựng cơ bản. Việc bố trí vốn để thanh toán cho phần giá trị vốn đầu tư hoàn thành được ưu tiên. 

Người dân huyện Trạm Tấu khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng trong đợt mưa lũ tháng 10/2017.

YBĐT - Những năm qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng diễn biến phức tạp, khắc nghiệt. Đặc biệt, trong năm 2017, mưa lũ đã làm hàng chục người chết và mất tích, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Kim Nọi được nhận dê giống từ nhà tài trợ.

YBĐT - Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải luôn hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ hội viên, đặc biệt là những hộ hội viên nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét năm 2017. giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

YBĐT - Tính đến hết tháng 5/2018, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tăng gần 4,3% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng tăng trên 9,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng gần 4,7%; sản xuất và phân phối điện giảm hơn 1,8% do các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định sử dụng ít lao động; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trên 2,2%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục