Nghĩa Lộ: Đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/12/2018 | 1:43:44 PM

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018, đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 28/28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có 14 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết. 


Nổi bật là sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, tổng số lượng hộ sản xuất 457 hộ, tăng 126 hộ so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 128,4 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, bằng 102% nghị quyết HĐND. 

Thị xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình chuyển tiếp, hoàn thiện các thủ tục để khởi công mới các công trình đã được bố trí kế hoạch vốn 92,4 tỷ đồng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình, trong đó có công trình Trung tâm Văn hóa xã Nghĩa Lợi, đường vành đai Suối Thia, trụ sở phường Cầu Thia; 22 công trình đang tổ chức thi công, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. 

Thị xã đã được sự hỗ trợ của tỉnh, bố trí xây dựng 3 dự án kè chỉnh trị suối Thia, suối Nung dài 1,2 km, vốn 51,4 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng ước đạt 210 tỷ đồng tăng 10,5% so cùng kỳ, vượt 5% so với Nghị quyết HĐND. 

Cùng với đó, hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát triển, tạo thành tua tuyến kết nối giữa các vùng, lượng khách du lịch đến địa bàn thị xã đạt trên 96.000 lượt (khách quốc tế 4.284 lượt), tăng 28% so với Nghị quyết; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 184 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. 

Sản xuất nông - lâm nghiệp cũng có bước tiến đáng kể, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 128,38 tỷ đồng, vượt 1,1%. Tổng sản lượng lương thực có hạt 9.624 tấn, vượt 6,9%. Tiến độ sản xuất vụ đông 2018 - 2019, tổng diện tích sản xuất cây trồng vụ đông là 573,8 ha/555 ha, đạt 103,4% kế hoạch, trong đó, cây ngô 458,4 ha, cây khoai lang 34,9 ha, rau đậu 80,5 ha. 

Hiện nay, diện tích trồng cây ngô nếp và một số cây rau ngắn ngày đã bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến diện tích cây trồng vụ đông cơ bản kết thúc thu hoạch trước 5/1/2019... Giá trị thu nhập trên ha đất lúa năm 2018 ước đạt 135,5 triệu đồng. Đối với phát triển chăn nuôi, đến thời điểm 1/10/2018, tổng đàn gia súc chính là 16.125 con, đạt 96,6% kế hoạch, trong đó, trâu 3.222 con, bò 391 con, lợn 12.512 con, đàn gia cầm 112.490 con. 

Thị xã đã triển khai chính sách hỗ trợ 13 mô hình chăn nuôi, kinh phí 220 triệu đồng; hỗ trợ làm 150 cây rơm, kinh phí 45 triệu đồng. Một trong những kết quả tiêu biểu là thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 30/11/2018 đạt 70,48 tỷ đồng, vượt 7,6% nghị quyết HĐND, vượt 1,4% kế hoạch thu phấn đấu. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, bố trí nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để xây dựng Trường TH&THCS Trần Phú đạt chuẩn năm 2018, nâng số trường đạt chuẩn lên 14/19 trường; tiếp tục duy trì phổ cập cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS... 

Công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được các cấp, ngành thị xã quan tâm chỉ đạo và duy trì thường xuyên. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ khẩn trương hoàn thành Đề án liên doanh liên kết xây dựng Trung tâm điều trị chất lượng cao dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động đầu năm 2019... 

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, ông Hà Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã cho biết: "Năm 2019 và những năm tiếp theo, thị xã tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là 5 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020. 

Thị xã cũng tập trung phát triển nông nghiệp bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, tạo sản phẩm hàng hóa sạch, gắn với phục vụ du lịch; lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo hướng trở thành phường, xây dựng phường văn minh đô thị, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch; tích cực triển khai đề án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động của thị xã đến năm 2020” và công tác giảm nghèo, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội”.

Minh Tuấn

Các tin khác
Cơ sở chế biến gỗ rừng trồng Bình Hiền xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đóng gói sản phẩm đũa xuất khẩu.

YBĐT - Tính đến hết tháng 10/2018, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) của huyện Văn Chấn (theo giá hiện hành) ước đạt 1.370,5 tỷ đồng, tăng 4,07% so với 10 tháng năm 2017. 



Người dân đến bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế thành phố Yên Bái làm thủ tục hành chính.

YBĐT - Đến thời điểm này, thu ngân sách Nhà nước đã hoàn thành dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, song ngành thuế, hải quan, trung tâm phát triển quỹ đất... vẫn tập trung để hoàn thành mục tiêu 2.900 tỷ đồng.

Trồng rau an toàn ở xã Văn Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Để đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,3% trở lên, giá trị mỗi héc - ta canh tác nông nghiệp đạt trên 130 triệu đồng, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 540 tỷ đồng vào năm 2020, thành phố Yên Bái có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Phát triển Khu DLQG hồ Thác Bà dựa trên lợi thế cảnh quan mặt nước và vùng ven hồ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục