Lực lượng vũ trang Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2019 | 8:11:55 AM

YênBái - LLVT tỉnh đã tổ chức 18 tổ công tác chuyên ngành, 27 tổ công tác liên ngành với 178 lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp cơ sở vật chất, ngày công lao động thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh dọn vệ sinh môi trường sau bão lũ tại huyện Mù Cang Chải.
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh dọn vệ sinh môi trường sau bão lũ tại huyện Mù Cang Chải.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của quân đội trong tham gia thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)", thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến 100% cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) tham gia thực hiện phong trào.

Cụ thể, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thị, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức XDNTM” gắn với Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức XDNTM" giai đoạn 2016-2020. 

LLVT tỉnh đã tổ chức 18 tổ công tác chuyên ngành, 27 tổ công tác liên ngành với 178 lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp cơ sở vật chất, ngày công lao động thực hiện chương trình, kế hoạch XDNTM của địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 2 lớp tập huấn cho 324 hộ và cán bộ xã, thôn, bản huyện Trấn Yên về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, kỹ thuật trồng măng tre Bát độ. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, trích quỹ vốn tăng gia sản xuất giúp đỡ các địa phương thực hiện một số nội dung của 8/19 tiêu chí NTM phù hợp với điều kiện, khả năng và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 

Huy động hàng ngàn ngày công tham gia xây dựng, tu sửa hệ thống đường giao thông nông thôn, làm đường liên thôn, liên bản; nạo vét kênh mương nội đồng, cải tạo, khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác phát triển sản xuất; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng… 

Năm 2018, LLVT tỉnh đã huy động 15.083 ngày công lao động; 220 lượt phương tiện các loại, tìm kiếm 17 người chết, mất tích, giải cứu 138 người bị cô lập trong khu vực sạt lở đất nguy hiểm; tổ chức di dời 4.029 nhà và tài sản đến nơi an toàn; thu dọn vệ sinh 60 km đường giao thông, 23 điểm trường, nhà văn hóa bị bùn, đất vùi lấp với khối lượng trên 43.732 m3 đất đá, sửa chữa 317 nhà bị hư hỏng nhẹ, cải tạo, khôi phục 62 ha đất sản xuất.

Đề nghị Quân khu xét duyệt, hỗ trợ xây dựng 1 nhà đồng đội cho quân nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 70 triệu đồng; hỗ trợ làm 1 nhà tình nghĩa, trị giá 30 triệu đồng; phối hợp tham gia sửa chữa 952 nhà do mưa bão gây hư hỏng; phối hợp tham gia làm 52,55 km đường giao thông nông thôn, tu sửa 29 km kênh mương thủy lợi; phối hợp giúp dân thu hoạch và chăm sóc 86,1 ha hoa màu, trồng 253 ha măng tre Bát độ với tổng số  4.671 ngày công; tuyên truyền cho trên 3.562 lượt người về phòng chống dịch bệnh, ăn, ở hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… 

Có thể thấy, năm 2018 vừa qua, công tác dân vận của LLVT tham gia thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức XDNTM” đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của cơ quan, đơn vị; vận dụng linh hoạt các hình thức, tích cực chủ động, nhiều cách làm hay, sáng tạo và đã được thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thiên Cầm

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ rừng PCCCR tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu - Vũ Trọng Huân thì một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế cháy rừng là làm tốt công tác thống kê nương rẫy, bãi chăn thả có nguy cơ cháy cao. 

Sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ chu đáo, hiện đại đã góp phần mang lại sự thành công của BIDV Yên Bái.

Với nguồn vốn lớn, BIDV Yên Bái bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các chương trình kinh tế tại địa phương để đầu tư cho vay, trong đó, ưu tiên khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế biến nông lâm sản và xuất khẩu. 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái trao biển hỗ trợ 10 triệu đồng cho Hợp tác xã Rau, hoa, quả công nghệ cao của anh Nguyễn Thế Trọng ở xã Liễu Đô, huyện Lục Yên.

Ngày 21/1, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với UBND huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình Hợp tác xã Rau, hoa, quả công nghệ cao tại xã Liễu Đô do thanh niên làm nòng cốt.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Công ty Xăng dầu Yên Bái đã có thành tích trong đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2018

Sáng 21/1, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã đến chúc mừng Công ty Xăng dầu Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục