Nhập khẩu hoa quả tăng 8 lần trong 10 năm

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 1:42:45 PM

Theo báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lượng nhập khẩu hoa quả đã tăng hơn 8 lần trong vòng 10 năm trở lại đây, lên 1,7 tỷ USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện nay, không chỉ người dân ở thành phố lớn, mà người tiêu dùng ở nông thôn cũng bắt đầu yêu thích các loại hoa quả nhập ngoại. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng hoa quả nhập khẩu ngày càng tăng.

Ngoài ra, các chuỗi siêu thị lớn hiện đại hay cửa hàng chuyên bán trái cây nhập khẩu cũng xuất hiện ngày càng nhiều, được xem là kênh phân phối hiệu quả để hoa quả nhập khẩu đến tay người tiêu dùng.

Việc thuế nhập khẩu rau quả vào Việt Nam trong thời gian qua đã giảm về 0% cũng là nguyên nhân khiến hoa quả ngoại tràn vào thị trường trong nước. Hàng nhập về nhiều nhất từ Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, riêng Thái Lan đã chiếm tới 40% thị phần hoa quả nhập khẩu.

Cùng với việc tham gia vào các hiệp định thương mại có quy mô lớn như CPTPP, EV-FTA, trong thời gian tới kim ngạch nhập khẩu hoa quả được dự báo còn vượt xa con số 1,7 tỷ USD của năm 2018. Việc này đồng nghĩa hoa quả nội sẽ chịu áp lực cạnh tranh ngày càng cao.

(Theo VTV)

Các tin khác
Anh Hoàng Văn Kiên ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên vệ sinh khu vực chăn nuôi.

Thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng  trên đàn lợn và hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, có thể xâm nhiễm vào địa phương bất cứ lúc nào nên người chăn nuôi thận trọng hơn khi tái đàn .

Mô hình chăn nuôi của gia đình chị Vàng Thị Cầu có hiệu quả cao.

Thời gian tới, xã Mồ Dề tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát huy thế mạnh từ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm 8,32%.

Nông dân xã Nga Quán chăm sóc lúa xuân.

Vụ xuân 2019, huyện Trấn Yên gieo cấy 2.419 ha lúa, đạt 105,4% kế hoạch và hiện nay lúa sinh trưởng phát triển tốt. 

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra dụng cụ trước khi tổ chức phun tiêu độc và tiêm phòng cho đàn gia súc.

UBND thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc ra vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc chưa qua kiểm dịch; kiên quyết tịch thu, tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nghi nhiễm bệnh hoặc chết bệnh lưu thông trên địa bàn. Đây là một trong những động thái tích cực, nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thị xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục