Yên Bái thêm một vụ lúa bội thu

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/6/2020 | 8:16:40 AM

YênBái - Những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tích cực tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân làm đất sản xuất lúa vụ mùa.

Các giống lúa được sử dụng đều cho năng suất cao và có phẩm chất gạo ngon, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ (ảnh minh họa).
Các giống lúa được sử dụng đều cho năng suất cao và có phẩm chất gạo ngon, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ (ảnh minh họa).

Sản xuất vụ đông - xuân vừa qua, ngành nông nghiệp cùng lúc phải đối mặt với khó khăn kép do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, sâu bệnh hoành hành, nhưng được sự chỉ đạo tích cực của các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng và sự nỗ lực của bà con nông dân, nhà nông Yên Bái lại có thêm một vụ mùa bội thu với năng suất ước đạt 54,4 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước.

Nông dân Nguyễn Thị  Hằng ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết: "Vụ xuân vừa qua, gia đình đưa vào gieo cấy 7 sào bằng giống lúa Chiêm hương. Đến giai đoạn lúa trỗ, sâu bệnh bùng phát mạnh tưởng mất ăn. Nhưng nhờ thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phun thuốc kịp thời nên lúa xuân tiếp tục được mùa, năng suất đạt trên 2,2 tạ/ sào. Thu hoạch đến  đâu  gia đình làm đất ngay đến đó để  kịp thời gieo cấy lúa vụ mùa sớm để còn  trồng cây ngô vụ đông”. 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên, vụ đông xuân 2019 - 2020, toàn huyện đưa vào gieo cấy trên 2.992 ha lúa nước, tăng 35 ha so với vụ xuân trước. 

Về cơ cấu, giống lúa thuần chiếm 50,6% diện tích bằng các giống chủ lực như Chiêm hương, HT1, TBR225, J02, Thiên ưu 8; giống lúa lai chiếm 48,4%, chủ lực là các giống Nhị ưu 838, Nghi hương 305, TH3-3. Đến thời điểm này, toàn huyện thu hoạch được 2.715 ha, đạt 90,7% diện tích gieo cấy, năng suất lúa bình quân ước đạt trên 55,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.580 tấn, tăng 190 tấn so với cùng kỳ. 

Ông Đỗ Quang Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên cho biết: "Các giống lúa được sử dụng đều cho năng suất cao và có phẩm chất gạo ngon, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ. Năm nay, huyện tiếp tục đưa vào sản xuất 1.000 ha lúa hàng hóa tập trung ở cánh đồng  Đại - Phú -  An, Đông Cuông, Xuân Ái, Yên Hợp bằng giống lúa Chiêm hương góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, sản xuất vụ đông xuân  2019 - 2020,  ngành nông nghiệp cùng lúc phải đối mặt với khó khăn kép do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, sâu bệnh hoành hành. Song  được sự chỉ đạo tích cực của các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng và sự nỗ lực của bà con nông dân toàn tỉnh vẫn đưa vào gieo cấy 19.588 ha lúa, đạt 100,3% so với kế hoạch. 

Về cơ cấu, giống lúa lai chiếm 50-55% diện tích, chủ yếu các giống: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Thục hưng số 6, N.ưu 69, N.ưu 89, TH 3-3, Nghi hương 2308, GS55, Thái xuyên 111, LY 2099; lúa thuần gồm các giống chủ lực: Hương chiêm, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Bắc Hương 9, Bắc thơm số 7, ĐS1, J01, J02, Séng Cù. 

Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, toàn tỉnh đã thu hoạch được 16.311 ha lúa vụ đông xuân, đạt 83,3% diện tích. Theo đánh giá sơ bộ của ngành nông nghiệp, năng suất lúa bình quân ước đạt 54,4 tạ/ha, nhiều địa phương có năng suất cao như thị xã Nghĩa Lộ 62 tạ/ha; Văn Chấn 57,85 tạ/ha; Lục Yên 57 tạ/ha; Văn Yên 55,4 tạ/ha. Sản lượng vụ đông xuân ước đạt 108.456 tấn, đạt 100,37% kế hoạch, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao như: Séng cù, Hương chiêm, J01, J02, ĐS1 đạt trên 30.000 tấn. 

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương  vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh diện tích lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng”  nhằm tránh thiệt hại do mưa bão gây ra; đồng thời khuyến khích nông dân sử dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng để rút ngắn thời gian thu hoạch, đẩy nhanh tiến độ làm đất sản xuất lúa hè thu để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. 

Đồng thời, yêu cầu Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện thị thành phố tập trung các giải pháp điều tiết nước, xác định bộ giống năng suất, chất lượng cao chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phân bón sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa. 

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 22.060 ha lúa, năng suất 47,33 tạ/ha, sản lượng 102.000 tấn. 

Văn Thông

Các tin khác
Công nhân ngành điện kiểm tra các thiết bị điện mùa nắng nóng.

Mùa nắng nóng cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, chi phí tiền điện của nhiều hộ gia đình cũng theo đó mà “leo thang”, đây là áp lực không nhỏ trong việc cân đối chi tiêu của nhiều hộ gia đình.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến kinh phí cho việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này sẽ hết khoảng 270 tỷ đồng

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến kinh phí cho việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này sẽ hết khoảng 270 tỷ đồng.

Công nhân Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam vận chuyển đá thành phẩm về kho hàng.

Lục Yên xác định sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh và huy động sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển CN-TTCN theo hướng chế biến sâu, gắn với xuất khẩu...

Ảnh minh họa.

Đội tàu du lịch Hà Nội - Lào Cai đã chính thức khai thác trở lại phục vụ hành khách sau gần 3 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục