Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi “tái tạo” thế giới hậu Covid-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/6/2020 | 9:43:44 AM

Lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi tái tạo lại thế giới sau đại dịch Covid-19 thông qua chủ nghĩa đa phương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 25/6 kêu gọi "tái tạo” thế giới đang bị tổn thương do đại dịch Covid-19 thông qua việc tăng cường hơn nữa chủ nghĩa đa phương.

Ông đồng thời bày tỏ hy vọng một hội nghị thượng định của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (hay còn gọi là nhóm P5) có thể diễn ra vào tháng 9 tới để hàn gắn những bất đồng.

Phát biểu với truyền thông, một ngày trước dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua, Tổng thư ký Guterres cho biết, ông vẫn luôn hi vọng một hội nghị thượng đỉnh của nhóm P5 có thể diễn ra trước kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo ông, ngoại giao chính là tiếp xúc và hiện diện. Không gì có thể thay thế được sự tiếp xúc giữa người với người. Ngoại giao con người dễ tạo ra sự đồng cảm, đồng thuận và mong muốn làm việc cùng nhau hơn để có thể giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt.

Kể từ tháng 3 vừa qua, do tác động của đại dịch Covid-19, Liên Hợp Quốc chủ yếu hoạt động dưới hình thức trực tuyến và những chia rẽ giữa các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày một nhiều, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, hay giữa Pháp, Anh và Nga.

Theo Tổng thư ký Guterres, dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc và ra đời Hiến chương Liên Hợp Quốc là dịp để các nước cùng nhau "tái tạo” thế giới mà chúng ta cùng chia sẻ. Để làm được, thế giới cần một chủ nghĩa đa phương hiệu quả hoạt động như như một công cụ quản trị toàn cầu.

Hiến chương Liên Hợp Quốc ký tại Sam Francisco ngày 26/6/1945 và có hiệu lực từ ngày 24/10/1945.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lương Thịnh đã và đang hình thành vùng tre măng Bát độ hàng hóa.

Lương Thịnh đã và đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, sự đổi thay không chỉ là những con đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm, những ngôi nhà cao tầng bề thế hay những cánh rừng trải dài xanh ngút tầm mắt mà còn đổi thay cả trong cách nghĩ, cách làm của người dân.

Nông dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên chăm sóc quế.

Với trên 103.000 ha đất lâm nghiệp, kinh tế rừng được xác định là thế mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện Văn Yên.

Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng qua phần mềm quản lý ngân sách (Tabmis) của Bộ này đã xuất hiện đề nghị trả lại kế hoạch vốn của nhiều Bộ do không tiêu hết hoặc dự toán chi sai.

Phí sử dụng đường bộ được đề xuất giảm còn 70 - 90% mức thu hiện nay

Đây là nội dung Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục