Trấn Yên: Đánh giá, xếp hạng 4 sao 2 sản phẩm OCOP

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 2:10:44 PM

YênBái - Sáng 7/7, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị đánh giá các sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, có 2 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP, gồm: sản phẩm nước tinh khiết Ban Na của Công ty TNHH sản xuất nước tinh khiết Hồng Yến có trụ sở tại Bản Nả, xã Việt Hồng và sản phẩm miến đao của Hợp tác xã (HTX) Việt Hải Đăng có trụ sở tại thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông. 

Các sản phẩm được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm 4 sao theo Bộ tiêu chí OCOP.

Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trấn Yên lần này sẽ được hoàn thiện hồ sơ để chuyển lên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh để làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho các sản phẩm. 

Việc phát triển sản phẩm OCOP sẽ góp phần thúc đẩy, phát huy sáng tạo cho các công ty, hợp tác xã và người dân, đồng thời tạo điều kiện để các loại hình kinh tế khu vực nông thôn phát triển.

Đây là cơ hội tốt đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến, phát triển thị trường đến tiêu thụ sản phẩm, với những hàng hóa chất lượng.

Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Trấn Yên đánh giá sản phẩm chương trình OCOP

Các tin khác
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu có cơ chế mạnh đối với các địa phương xin vốn về để không

"Nhiều anh làm Bí thư, Chủ tịch tỉnh khi xin vốn về cho địa phương mình thì nói cần quá, nhưng khi xin về lại không triển khai, giao phó hết cho cấp dưới" - Thủ tướng nói.

Lãnh đạo phố Yên Bái kiểm tra hoạt động kinh doanh tại siêu thị Wincom Plaza.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của thành phố Yên Bái tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, là nguồn đóng góp lớn chiếm 25% tổng nguồn thu toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đô thị; thương mại - dịch vụ dần trở thành ngành mũi nhọn, khẳng định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019

12 địa phương tăng trưởng âm, có những nơi dùng đến những đồng tích lũy cuối cùng hỗ trợ dân. Thời điểm này, đòi hỏi lãnh đạo chính quyền các cấp, các bộ, ngành phải sôi sục giải pháp, hăm hở xông pha như đầu nhiệm kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thấy “thành, bại của nền kinh tế giờ đều phải trông vào “lửa” nhiệt huyết”.

Giá giảm nhẹ, người dân tiếp tục sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày.

Từ khi có tin Chính phủ đồng ý cho nhập lợn sống về để nuôi, giết mổ, giá thịt lợn hơi trên thị trường đã giảm nhẹ. Giá thịt lợn ở các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh lập tức giảm từ 10.000 đồng đến hơn 20.000 đồng/kg tùy loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục