Thành phố Yên Bái: Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/8/2020 | 8:12:38 AM

YênBái - Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng đô thị (HTĐT) đồng bộ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng bộ thành phố Yên Bái xác định rất rõ, với quyết tâm chính trị cao nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ đầu của nhiệm kỳ.

Trung tâm thành phố Yên Bái hôm nay. (Ảnh: Thanh Miền)
Trung tâm thành phố Yên Bái hôm nay. (Ảnh: Thanh Miền)

Thành phố chỉ đạo thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với việc ngăn chặn suy giảm kinh tế và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy. 

Vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 có chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.825 tỷ đồng và bằng 42,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 873,4 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2019, bằng 44,8%. 

Thành phố triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công 59 công trình; trong đó có 4 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (15 công trình chuyển tiếp); 26 công trình khởi công mới (25 công trình vốn đầu tư phát triển và 1 công trình vốn chỉnh trang đô thị; 18 công trình từ nguồn vốn vay ODA). 

Đến nay, thành phố thực hiện giải ngân 196.116,6 triệu đồng, đạt 55,6% kế hoạch vốn giao, đạt 79,3% kế hoạch vốn thực nhận. V

Với quan điểm đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức theo hướng giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm; phương châm là rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, thành phố đã cụ thể hóa 35 chỉ tiêu tỉnh giao thành 39 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, có 15 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn kế hoạch tỉnh giao. 

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành 8/43 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 9 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch; hoàn thành 49/285 nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục triển khai 221 nhiệm vụ. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, một trong những nhiệm vụ của thành phố là tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển đô thị; trong đó, đẩy mạnh phát triển hệ thống HTĐT đồng bộ, hiện đại. 

Nhiệm vụ cụ thể được thành phố đề ra là đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển HTĐT, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án trọng điểm như: dự án đường nối 3 cầu Bách Lẫm - Tuần Quán - Văn Phú; Dự án đê chống ngập sông Hồng; dự án đường Yên Ninh - Bách Lẫm; dự án cầu Tuần Quán; dự án đô thị động lực thành phố Yên Bái; dự án cải tạo và nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 32C, quốc lộ 37; tiếp tục nghiên cứu lựa chọn một số công trình quan trọng tạo sự đột phá lớn tập trung đầu tư như tuyến đường Điện Biên nối với đường Tuần Quán; đường Kim Đồng nối với đường Lý Thường Kiệt; đường Điện Biên - đường nối ba cầu Bách Lẫm - Tuần Quán - Văn Phú; đường Âu Cơ - hồ Thác Bà; đường vành đai 2 - Nam Cường nối Minh Bảo; đường Âu Cơ - Khu Công nghiệp phía Nam; hệ thống đường ngang nối khu vực Giới Phiên, Hợp Minh nhằm phát huy tối đa hiệu quả của đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Giai đoạn 2020 - 2025, thành phố chủ trương đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở HTĐT mới hữu ngạn sông Hồng gắn với nghiên cứu di dời trung tâm chính trị, hành chính thành phố Yên Bái; xây dựng khu đô thị mới đa chức năng dọc hai bên sông Hồng, kết hợp các cầu vượt sông Hồng để hình thành trung tâm tạo động lực phát triển đô thị hai bên sông Hồng nhằm khai thác tối đa lợi ích của dòng sông và không gian hai bên bờ sông, kiến trúc nét độc đáo cho hình ảnh đô thị bản sắc có núi, đồi và dòng sông trong đô thị; tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước thải và phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 50% trở lên; cơ bản bờ hồ, bờ sông, suối trong đô thị được kè mái, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh, vệ sinh môi trường. 

Đến năm 2025, cơ bản giải quyết được tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực đô thị; nâng cao công suất khu xử lý rác thải liên hợp tập trung tại xã Văn Phú có quy mô 35 ha; phấn đấu tỷ lệ đường khu nhà ở thôn, ngõ xóm trên địa bàn được chiếu sáng đạt 90%; khuyến khích đầu tư xây dựng nhà tang lễ, khu hỏa táng bằng hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nghĩa trang An Bình Viên quy mô khoảng 100 ha.

Để đạt mục tiêu phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng, thành phố dồn sức chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn như: tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng hạ tầng đô thị phía Nam; đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án mở mới chợ Bến Đò; dự án đê chống ngập sông Hồng địa bàn xã Giới Phiên; đường nối đường trục I - Khu Công nghiệp Âu Lâu; các tuyến đường điện trên địa bàn xã Văn Phú... đảm bảo tiến độ theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. 

Cùng đó, ưu tiên điều chỉnh ngay quy hoạch chi tiết đối với 3 xã: Văn Phú, Giới Phiên, Tân Thịnh; hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 4 phường: Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Minh Tân; duy trì, nâng cao hiệu quả tuyến đường điểm "văn minh - sáng - xanh - sạch - đẹp” tại các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Thái Học và nhân rộng ra các tuyến đường Yên Ninh, Nguyễn Văn Cừ…

Minh Thúy

Tags thành phố Yên Bái nguồn lực đô thị phòng chống Covid-19

Các tin khác

Hội Nông dân đã xây dựng 49 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, xây dựng 5 chuỗi giá trị, thành lập mới 8 hợp tác xã, 100 tổ hợp tác.

Giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 192 đồng

Đúng như dự đoán, giá xăng đã được nhà điều hành điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều nay (27/8).

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho doanh thu 10 tỷ đồng mỗi năm của ông Nguyễn Trường Đại, ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Trường Đại là 1 trong số 63

Theo Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng vừa ký quyết định về việc trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020 cho 63 nông dân thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nông dân xã Phúc Sơn trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa hữu cơ.

Lúa bón 100% phân chuồng, phân xanh ủ hoai mục; làm cỏ hoàn toàn thủ công, nếu có dấu hiệu sâu bệnh sẽ xử lý bằng chế phẩm bảo vệ thực vật tự chế từ các loại củ, quả kết hợp với rượu. Rau được chăm bón bằng phân xanh hay phân chuồng ủ hoai mục, tưới nước sạch và cũng phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm bảo vệ thực phẩm tự nhiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục