Yên Bái: Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn trong dịp tết

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2021 | 7:40:24 AM

YênBái - Thời điểm gần tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân tăng. Để đảm bảo các giao dịch, dịch vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh huyện Trạm Tấu.
Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh huyện Trạm Tấu.

Các ngân hàng đang thực hiện lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng phổ biến ở mức 3,3-3,9%/năm; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 4,2-6%/năm; trên 12 tháng khoảng 5,8-6,9%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-8%/năm đối với ngắn hạn; 9-10%/năm đối với trung, dài hạn. 

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Yên Bái, tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn và cho vay tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thời điểm cuối năm 2020 tăng trưởng chậm so với mọi năm. 

Cụ thể: huy động vốn của các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (NHTM, NHCSXH, NHHTX, QTDND) trên địa bàn năm 2020 ước đạt 29.100 tỷ đồng, tăng 8,5% (năm 2019 tăng 13,36%). 

Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 19.765 tỷ đồng, tăng 11,70% (năm 2019 tăng 11,52%), chiếm 67,9% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, đối với tiền gửi tiết kiệm ước tăng 13,32% (năm 2019 tăng 11,32%). 

Tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn thấp hơn so với năm trước là do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế là pháp nhân, các hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm sút, nhu cầu vốn cho nền kinh tế thời điểm này không cao như mọi năm. 

Đối với huy động vốn, mức lãi suất hiện tại chưa đủ hấp dẫn người dân so với kênh đầu tư khác, nhất là về bất động sản, hiện phát triển khá mạnh ở các khu trung tâm đô thị lớn của tỉnh Yên Bái. 

Nhờ xây dựng và thực hiện kế hoạch từ sớm, nên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo tính thanh khoản trong mọi thời điểm, không để xảy ra tình trạng không đảm bảo thanh khoản, gây khó khăn cho khách hàng. 

Dư nợ cho vay của các chi nhánh NHTM, NHCSXH và QTDND năm 2020 đạt 25.350 tỷ đồng, tăng 8,12% (mục tiêu đề ra tăng từ 8% đến 10%). 

Trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 9.350 tỷ đồng chiếm 36,88% tổng dư nợ, tăng 3,37%; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 16.030 tỷ đồng chiếm 63,12% tổng dư nợ, tăng 11,09%; dư nợ cho vay bằng VND đạt 25.255 tỷ đồng chiếm 99,63% tổng dư nợ, tăng 8,21%; dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 95 tỷ đồng chiếm 0,37% tổng dư nợ, giảm 11,21%. 

Đại diện NHNN Chi nhánh Yên Bái cho biết, Ngân hàng đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng  (TCTD) mở rộng tín dụng hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ. 

Qua đó, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ và bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu vốn tiêu dùng thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán. 

 Quang Thiều

Tags Ngân hàng nhu cầu vốn huy động vốn thanh khoản

Các tin khác
Rừng trúc Mồ Dề (xã Mồ Dề) - nơi khách tham quan và

Năm 2021, huyện phấn đấu có 180.000 lượt khách du lịch đến với huyện, doanh thu du lịch đạt 105 tỷ đồng.

Con nghé chết cóng được người dân Y Tý chở về trong ngày 11-1

Rét hại, băng giá, tuyết rơi tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm hơn 200 con trâu, bò chết rét.

Cán bộ xã vùng cao hướng dẫn bà con phòng chống rét cho gia súc. Ảnh minh họa

Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bây giờ nhiệt độ không quá mức 2-3 độ C, có nơi còn âm độ C. Thời tiết đang rất khắc nghiệt với bà con ở những khu vực này.

Ngày 11/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 74 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục