Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phản ánh việc nhiều địa phương điều chỉnh bảng giá đất

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/3/2021 | 6:10:54 AM

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên- Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu phản ánh nhiều địa phương đang điều chỉnh bảng giá đất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, Báo điện tử Tuổi trẻ ngày 2/3/2021 có bài viết "Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân" có phản ánh: Trước việc nhiều địa phương đang điều chỉnh bảng giá đất, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh cần cân nhắc để doanh nghiệp phục hồi, phát triển để thu lâu dài.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn cho rằng, việc tăng bảng giá đất địa phương có tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài...

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cũng nêu quan điểm không ủng hộ các địa phương điều chỉnh tăng giá đất trong thời điểm hiện tại. Theo vị này, việc tăng giá đất giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương nhưng lại làm khó doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp đang "ngạt thở" vì COVID-19.

Việc tăng bảng giá đất làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp đang thuê đất. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần sự tiếp sức của Nhà nước, vì vậy không nên tăng giá đất.

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đánh giá và xử lý.
(Theo VTV)

Các tin khác

Ngày 8-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết.

Người dân huyện Văn Chấn thu hoạch quế.

Vào dịp xuân mới, gia đình ông Hoàng Xuân Lý ở thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn có niềm vui lớn khi ngôi nhà 2 tầng rộng trên 300 m2 để sinh hoạt và làm du lịch homestay hoàn thành. Tất cả đều từ tiền tỉa thưa, bán cành, lá và vỏ quế. Mà không chỉ ông Lý có niềm vui...

Ngày 7/3, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đạt Phương tổ chức ra mắt, thành lập và Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh Bàn Văn Minh, thôn làng Câu, xã Tân Hợp khẳng định, mỗi ha quế có giá trị 1 tỷ đồng.

Với diện tích 45.000 ha, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trở thành “thủ phủ” quế hàng hóa của cả nước. Loại cây chủ lực này đã mở ra cơ hội phát triển cho địa phương trên lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục