Văn Yên thực hiện mục tiêu phát triển cây sắn bền vững

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/5/2021 | 7:36:22 AM

YênBái - Dự án “Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sắn gắn với canh tác bền vững trên đất dốc Văn Yên” được xây dựng và triển khai thực hiện bước đầu tại 5 xã là Mậu Đông, Đông Cuông, An Bình, Lâm Giang, Châu Quế Thượng của huyện Văn Yên.

Người dân huyện Văn Yên thu hoạch sắn.
Người dân huyện Văn Yên thu hoạch sắn.

Với diện tích 200 ha, bắt đầu trồng từ niên vụ 2020 - 2021 đã giúp cho người dân vùng trồng sắn tránh được nhiều rủi ro, tăng thu nhập. Đặc biệt, Dự án đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà” (nhà nông - nhà quản lý - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp).

Gia đình ông Lê Thanh Nghị ở thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông là 1 trong 23 hộ của địa phương tham gia vào Dự án. Ông Nghị đã đưa các giống sắn mới BK và SA 21-12 vào trồng trên diện tích gần 3 ha đất đồi. 

Quá trình canh tác, gia đình tuân thủ đúng, đủ các bước sản xuất từ trồng, chăm sóc, bón phân, kết hợp sử dụng băng trồng cây cốt khí chống xói mòn. Nhờ vậy, năng suất sắn củ tươi năm nay của gia đình ông đạt 47,5 tấn/ha, cao hơn 15-20 tấn so với năng suất giống sắn khác. 

Ông Lê Thanh Nghị cho biết: "Toàn bộ số sắn củ tươi thu hoạch được, gia đình chỉ việc nhổ lên và thuê xe chở về Nhà máy Sắn Văn Yên để bán với giá ổn định là 2.300 đồng/kg. Với gần 3 ha sắn, năm 2020, gia đình tôi đã thu về trên 250 triệu đồng. Có nguồn thu và đầu ra ổn định, người trồng sắn yên tâm sản xuất”. 

Thấy được hiệu quả kinh tế của cây sắn mang lại sau 1 năm tham gia vào Dự án, vụ sắn năm 2021, gia đình ông Nguyễn Trọng Đoan ở thôn Trung Tâm, xã An Bình tiếp tục trồng 5 ha kết hợp với các biện pháp canh tác bền vững. 

Trong canh tác, gia đình ông Đoan đã tiến hành xếp băng cành sắn để chống xói mòn, rửa trôi, tăng độ phì nhiêu cho đất cũng như tăng năng suất sắn củ tươi. Mặt khác, ông chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, xử lý thực bì và trồng hom sắn. 

 Là đơn vị bao tiêu đầu ra cho sản phẩm sắn của huyện Văn Yên trong Dự án, Nhà máy Sắn Văn Yên đã có chính sách liên kết ký hợp đồng thu mua nguyên liệu và có chính sách hỗ trợ người dân về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác, đặc biệt là đảm bảo giá cả ổn định, không phụ thuộc nhiều vào thị trường, tình trạng cạnh tranh vùng nguyên liệu. 

Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Nhà máy Sắn Văn Yên khẳng định: "Phát triển sản xuất theo chuỗi đối với cây sắn trên địa bàn huyện Văn Yên bước đầu đã đảm bảo lợi ích cho người sản xuất và doanh nghiệp. Người trồng sắn không còn phải chịu nhiều rủi ro; đồng thời, tạo ra mối liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị”.

Bà Nguyễn Thanh Huyền - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết: "Ở những địa phương tham gia Dự án, năng suất sắn củ tươi đạt 47,5 tấn/ha, cao hơn 15 - 20 tấn so với năng suất giống sắn khác. Cùng với đó, tại các xã này đã thành lập được 7 tổ hợp tác liên kết sản xuất sắn với đầu ra ổn định. Hiệu quả kinh tế mà Dự án mang lại cho người dân được thể hiện rõ đó là lợi nhuận đã tăng khoảng 40 triệu đồng/ha/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Thu Nhài - Mỹ Vân

Tags Mậu Đông Đông Cuông An Bình Lâm Giang Châu Quế Thượng Văn Yên trồng sắn tổ hợp tác HTX

Các tin khác
Công nhân Điện lực Lục Yên kiểm tra an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Điện lực Lục Yên hiện quản lý gần 315 km đường dây 35kV, 3,3 km đường dây 10kV, 410km đường dây hạ thế 0,4kV, 239 trạm biến áp phân phối cấp điện cho hơn 33 nghìn khách hàng tại địa bàn 23 xã và 1 thị trấn của huyện.

Chế biến giấy xuất khẩu tại Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái. (Ảnh: minh họa)

Năm 2021, ngành công thương Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 220 triệu USD.

Vườn thanh long của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hồ mỗi năm cho thu nhập gần trăm triệu đồng.

Những năm gần đây, thanh long ruột đỏ trở thành một trong những loại cây trồng có thế mạnh trên địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu.

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái phun khử trùng tiêu độc tại lò giết mổ gia súc tập trung.

Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: dịch lở mồm long móng, cúm gia cầm H5N1, H5N6, bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục