Yên Bình phát huy hiệu quả nghề nuôi ốc nhồi

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/11/2022 | 7:33:07 AM

YênBái - Thời gian gần đây, người dân ở các xã Cảm Ân, Phú Thịnh, Tân Hương..., huyện Yên Bình đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích trồng lúa, nuôi cá kém hiệu quả sang nuôi ốc nhồi. Đây là hướng đi thích hợp để nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Lương Văn Minh ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương hiện có 3.000 m2 ruộng nuôi ốc nhồi, hàng năm thu về trên 150 triệu đồng.
Gia đình ông Lương Văn Minh ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương hiện có 3.000 m2 ruộng nuôi ốc nhồi, hàng năm thu về trên 150 triệu đồng.

>> Yêu nghề nuôi ốc, năm bỏ túi hàng trăm triệu đồng

Trước đây, gia đình ông Lương Văn Minh ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương đã nuôi ốc nhồi song với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chưa biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Từ đầu năm 2022, khi huyện triển khai xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm thì hơn 3.000 m2 trồng lúa, nuôi cá đã được ông Minh cải tạo chuyển hẳn sang nuôi ốc nhồi. 

"Khi tham gia vào dự án và được hỗ trợ 108 triệu đồng, gia đình tôi mạnh dạn cải tạo ao hồ, mua con giống để nuôi ốc thương phẩm, ốc giống và ốc bố mẹ. Từ mấy vạn con ban đầu, đến nay, sau hơn 5 tháng triển khai nuôi, gia đình tôi thu về gần 2 tấn, doanh thu đạt trên 150 triệu đồng, cao gấp 8 - 10 lần so với trồng lúa, nuôi cá” - ông Minh chia sẻ. 

Cũng như gia đình ông Minh, khi tham gia vào dự án được hỗ trợ gần 13 triệu đồng, gia đình chị Ninh Thị Phương ở thôn Khuôn La đã cải tạo hơn 360 m2 diện tích ao hồ để nuôi ốc. 

"Trước đây, gia đình cũng có nuôi nhưng theo kiểu truyền thống nên hiệu quả không cao, ốc hay bị chết vào mùa đông. Từ khi được tập huấn, áp dụng các phương pháp kỹ thuật chăm sóc, quản lý mới thì chất lượng, sản phẩm ốc nâng lên. So với nuôi trâu, bò, lợn, gà, trồng lúa thì nuôi ốc dễ hơn, ít bệnh, hiệu quả kinh tế rất cao. Vụ này, tôi thu về hơn 4 tạ ốc thương phẩm, thu nhập đạt gần 30 triệu đồng” - chị Phương cho hay.

Ốc nhồi có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc và chỉ cần có nguồn nước tự nhiên sạch là có thể nuôi. Nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như: bèo tấm, lá cây, sắn, chuối, các loại rau, củ, quả dễ tìm, chi phí đầu tư thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định. 

Đồng chí Tạ Minh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương cho biết: "Thời gian qua, xã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi những diện tích trồng lúa, nuôi cá kém hiệu quả sang nuôi ốc nhồi. Hiện, toàn xã có trên 50 hộ nuôi; trong đó, 20 hộ tham gia Dự án nuôi ốc nhồi thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Bình với gần 2 ha và thành lập 1 hợp tác xã nuôi ốc với hơn 20  thành viên”. 

Qua theo dõi, 1 sào nuôi ốc có thể thu hoạch từ 6 - 7 tạ ốc mỗi năm, lợi nhuận từ 60 - 70 triệu đồng/sào; chi phí nuôi ốc thấp, thời gian nuôi ngắn, nguồn thức ăn cho ốc rất dễ tìm nên nhiều năm qua; nhiều hộ ở xã Tân Hương, Cảm Ân, Phú Thịnh, thị trấn Yên Bình... đã nhân giống và nuôi thương phẩm. Tuy nhiên, do chưa nắm chắc quy trình kỹ thuật nuôi và đặc biệt thiếu đầu ra ổn định nên việc nuôi ốc còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Ông Phạm Thành Đạt - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết: "Việc triển khai xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Bình là rất cần thiết. Qua đó, giúp người dân thay đổi phương thức chăn nuôi tạo được khối lượng sản phẩm lớn liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững đem lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi”. 

Đây cũng là bài toán nhằm khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên, tạo việc làm cho người nông dân, tạo khối lượng sản phẩm lớn có giá trị kinh tế cao trên thị trường, giảm áp lực khai thác, bảo vệ và khôi phục nguồn lợi ốc tự nhiên. 

Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân từ việc tìm cơ sở đủ điều kiện cung cấp con giống, quy trình chăn nuôi và ký các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định lâu dài, góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ dân và từng bước đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp.

Thành công ban đầu từ mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm ở xã Tân Hương, đến nay, toàn huyện Yên Bình có hàng trăm hộ nuôi ốc với diện tích trên 5 ha, sản lượng gần 40 tấn và thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho thấy, nghề nuôi ốc nhồi ở Yên Bình đang là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân.
Văn Tuấn

Tags Yên Bình ốc nhồi chi phí thấp hiệu quả trồng lúa nuôi cá

Các tin khác
Nhân viên Cửa hàng Winmart+ số 2 đường Quang Trung, thành phố Yên Bái đang bày bán các sản phẩm gạo Việt Nam.

Thời điểm này, thị trường hàng hóa tại Yên Bái bắt đầu rục rịch khởi động phục vụ tết Dương lịch và xa hơn là tết Nguyên đán. Đặc biệt, các sản phẩm hàng Việt thực sự chiếm lĩnh thị trường thay thế cho các sản phẩm nhập ngoại.

Sốt đất ở nhiều địa phương trong các năm qua khiến ai cũng trở thành môi giới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thị trường đất nền giao dịch ảm đạm những tháng qua khiến môi giới phải tìm nhiều cách xoay xở, thậm chí đổi nghề, quay lại công việc cũ.

Ảnh: Báo Xây dựng.

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TW, của Bộ Chính trị về Quy hoạch phát triển bền vững đô thị Việt Nam tầm nhìn 2045, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam năm 2045 thuộc nhóm trung bình cao của ASEAN và châu Á.

Đến chiều 4/11, Bộ Tài chính cho biết vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chi phí nhập xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết ngày 4/11, Bộ này đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục