Văn Chấn nô nức trồng rừng vụ xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2025 | 1:52:19 PM

YênBái - Ngay sau tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nô nức ra quân trồng rừng vụ xuân. Năm 2025 này, huyện phấn đấu trồng 60% diện tích trong vụ xuân này và hoàn thành toàn bộ kế hoạch trồng trên 3.100 ha rừng trong tháng 9.

Ngay từ đầu năm, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nô nức lên đồi trồng rừng, phấn đấu trồng hoàn thành 60% diện tích trong vụ xuân
Ngay từ đầu năm, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nô nức lên đồi trồng rừng, phấn đấu trồng hoàn thành 60% diện tích trong vụ xuân


Vụ xuân này gia đình  anh Sùng A Nhà ở thôn Giàng B xã Suối Giàng có kế hoạch trồng hơn 3 ha rừng, trong đó có 2 ha quế và 1 ha xoan. Ngay sau tết, gia đình anh Nhà đã nhờ anh em trong dòng họ và bà con trong bản lên đồi cuốc hố, bón phân để trồng rừng. 

Các cán bộ Kiểm Lâm địa bàn cũng xuống tận nơi cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn cho anh và mọi người trồng rừng đúng kỹ thuật. Nhờ  vậy, diện tích quế và xoan  của gia đình anh  trồng  đều đảm bảo đúng mật độ 7000 cây/ 1ha. Nguồn giống quế và xoan cũng được gia đình mua ở những vườn ươm uy tín,  đảm bảo  tiêu chuẩn kỹ thuật và có chất lượng. Đến nay, gia đình anh Nhà  đã trồng được trên 2 ha quế và đang tập trung vào trồng xoan, phấn đấu sẽ trồng  song  100% diện tích trong thời gian sớm nhất. 

Anh Nhà cho biết: Được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng tôi và bà con trong bản rất yên tâm, đảm bảo trồng cây nào sống cây đó. Không chỉ riêng gia đình tôi, rừng trồng đã mang lại nhiều lợi ích cho bà con nên bà con hăng hái đi trồng rừng ngay từ sau tết. Trồng rừng không chỉ giúp bảo vệ đất, chống xói mòn, cải thiện chất lượng nguồn nước mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con”.  

Còn tại xã Đại Lịch, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn bản đôn đốc, hướng dẫn người dân khẩn trương phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống để tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất.

Ông Bùi Hữu Lợi – Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết: Năm nay, xã có kế hoạch trồng mới 200 ha rừng. Để hoàn thành kế hoạch, trong tết Nguyên đán, xã đã tuyên truyền các hộ chuẩn bị tốt cây giống, hiện trường để khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng ngay. Đồng thời, phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay trong ngày đầu phát động, toàn xã đã trồng được 2,7 ha rừng, dự kiến trồng 60% diện tích tích trong vụ xuân và trồng xong toàn bộ diện tích trong tháng 9.   

Được biết, phát triển kinh tế rừng là một trong những thế mạnh của địa phương Ngoài diện tích rừng phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất giao quản lý, xã Đại Lịch có trên 500ha rừng kinh tế. Hàng năm, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được chú trọng; nhân dân khai thác trên 2.500m3 gỗ, đảm bảo nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trên địa bàn, tạo việc là và nâng cao thu nhập cho người dân.  
                  
Năm 2025,  huyện Văn Chấn được tỉnh giao kế hoạch trồng mới 3.100 ha rừng, trong đó  tập trung chủ yếu vào trồng các loại cây như: quế, xoan, keo, bồ đề, tre măng bát độ…. Để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm nay, từ cuối năm 2024 huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát toàn bộ diện tích đất trống và chủ động giao kế hoạch trồng rừng cho các xã, thị trấn. Đồng thời tích cực đôn đốc chỉ đạo các hộ làm đất cuốc hố,  bón phân, chuẩn bị trên 3 triệu cây giống đảm bảo kỹ thuật và chất lượng để đưa vào trồng trong vụ xuân…. 

Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn cho biết: Ngay từ cuối năm 2024, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm phụ trách các địa bàn xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tìm đất trồng rừng. Ngay sau tết Nguyên đán Ất Tỵ, các địa phương trong huyện đã đồng loạt ra quân trồng rừng với cơ cấu giống chủ yếu là: quế, keo, xoan, tre măng Bát Độ…. Huyện phấn đấu trồng xong toàn bộ diện tích trước tháng 9”.

Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được huyện Văn Chấn tổ chức tại thôn Nà Nọi, xã Sùng Đô vào ngày 3/2 (tức mùng 6 tết Nguyên đán Ất Tỵ), sau một thời gian ra quân,  đến nay, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã trồng được gần 1.000 ha rừng các loại đạt gần  25 % kế hoạch. Trong đó, có gần 320 ha rừng tập trung, gần 100ha quế, 160 ha bồ đề, gần 100 ha keo và gần 200 ha cây lâm nghiệp khác… Các địa phương như: Suối Giàng; Nậm Mười, Gia  Hội, Tú Lệ, Đại Lịch… có tiến độ trồng rừng đạt cao so với kế hoạch. 

Với khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu xuân, huyện Văn  Chấn phấn đấu trồng hoàn thành 60 % diện tích rừng trong vụ xuân này và trồng vượt kế hoạch tỉnh giao trước tháng 9 năm nay.   

         Mạnh Cường    

Tags Yên Bái trồng rừng Văn Chấn Kiểm Lâm quế keo xoan

Các tin khác
Một số sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Huyện Trấn Yên đã hình thành rõ nét các vùng sản xuất tập trung chuyên canh gắn với các chuỗi liên kết, tạo ra sản phẩm có giá trị, thương hiệu tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Vàng nhẫn và vàng miếng đều giao dịch trên 90 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay (17/2) vẫn trong xu hướng giảm sau chuỗi tuần lạc quan. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng giao dịch ổn định trên 90 triệu đồng/lượng.

Chính sách mới về thuế mà hộ cá nhân kinh doanh cần lưu ý (Ảnh minh họa)

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn.

Công chức Địa chính - Kinh tế xã Y Can, huyện Trấn Yên trao đổi về kỹ thuật chăm sóc gà với ông Nguyễn Văn Chung.

Sau tết Nguyên đán, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tái đàn theo hướng có kiểm soát, quan tâm phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục