Cấp bổ sung 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 10-4, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiếp nhận 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ năm 2008. Số tiền này sẽ giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, xóa đói, giảm nghèo...

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tại Văn bản số 122/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc sử dụng 5.530 tỷ đồng từ nguồn vốn vay chương trình tín dụng giảm nghèo (PRSC6) để cấp vốn điều lệ năm 2007 và 2008 cho NHCSXH là 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2007 là 1.000 tỷ đồng (NHCSXH đã tiếp nhận) và năm 2008 là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn điều lệ của NHCSXH đến 10-4 là gần 8.000 tỷ đồng.

Tại văn bản nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ tín dụng nhân dân trung ương là 500 tỷ đồng; cân đối ngân sách nhà nước là 3.030 tỷ đồng.

Ngày 10-4, NHCSXH đã tiếp nhận 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ năm 2008. Việc cấp tiếp vốn điều lệ cho NHCSXH hoạt động sẽ giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, xóa đói, giảm nghèo...

(Theo NDĐT)

Các tin khác

Đây là khẳng định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 8.4. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc EVN, về cơ bản, hệ thống điện cả nước không có công suất dự phòng.

30 trong tổng số 1.000 thương hiệu sản phẩm của Việt Nam vừa được lựa chọn để tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia 2008 vào ngày 17/4 tới.

Nhân dân xã Thạch Lương (Văn Chấn) chăm sóc lúa xuân.

YBĐT - Dường như ông trời muốn thử sức kiên trì chịu đựng của con người. Chuyện rét đậm đã qua, hôm nay trên khắp các cánh đồng từ Cát Thịnh, đến Sơn Thịnh, Đồng Khê, Phù Nham, Thạch Lương, đến các xã vùng cao Nậm Búng, Gia Hội, Tú Lệ của huyện Văn Chấn (Yên Bái)… lúa đang bắt đầu hồi sinh, một màu xanh ngút ngàn trải dài vút tầm mắt.

NB sẽ quan tâm hơn đến dự án viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ cho nông thôn Việt Nam.

Ông Daisuke Matsugana, Công sứ ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam, khẳng định trong năm tài chính 2008, Việt Nam vẫn là nước ưu tiên hàng đầu nhận viện trợ ODA của Nhật Bản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục