Kinh tế Việt Nam tăng trưởng quá nóng!

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/4/2008 | 12:00:00 AM

Điều này được minh chứng qua các số liệu trong báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) dự báo về nền kinh tế Việt Nam năm 2008

Theo phương án cơ bản của Ngân hàng thế giới, tăng trưởng GDP năm 2008 của Việt Nam sẽ đạt 8%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 22%, tăng trưởng đầu tư cố định đạt 10,08%.

Theo phương án thấp, năm 2008, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chỉ đạt 7,5%, tăng trưởng xuất khẩu chỉ dừng ở mức 18,0% và tăng trưởng đầu tư cố định đạt 10,01%.

Theo báo cáo này, kinh tế Việt Nam hiện đang có nhiều dấu hiệu của một nền kinh tế phát triển quá nóng. Lạm phát tăng mạnh từ mức 6,6% (tháng 12-2006) tới 15,7% tính đến tháng 2-2008; hàng hoá thương mại phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế, chịu ảnh hưởng nhiều của tình hình lạm phát trên thế giới.

Tài khoản vãng lai bị thâm hụt ở mức đáng lo ngại, ước tính vào khoảng 9,3-9,7% GDP, rất khó có thể xác định được các dòng vốn là ngắn hạn hay dài hạn do không có số liệu chính thức.

Bong bóng trên thị trường bất động sản xuất hiện tiếp sau bong bóng của thị trường chứng khoán vào đầu năm 2007. Tín dụng tăng hơn 50% trong năm 2007 đã góp phần đẩy giá cả tăng cao, tăng nhập khẩu và tạo bong bóng.

Tốc độ tăng tín dụng quá lớn này cũng gây ra những mối lo ngại về chất lượng các hạng mục đầu tư của ngân hàng.

Đặc biệt, tín dụng của các Ngân hàng Cổ phần tăng quá cao, tới 95%. Trong thời gian cuối năm 2007, đầu năm 2008 Ngân hàng Nhà nước lại có những biện pháp không linh hoạt, dẫn đến tình trạng thiếu khả năng thanh toán của hệ thống các ngân hàng thương mại.

(Theo Cafef)

Các tin khác

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 09/2008/QÐ-NHNN về việc cho vay vốn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, thu hẹp đối tượng cho vay vốn bằng ngoại tệ, nhất là đối với khách hàng là người cư trú.

Sẽ cắt điện luân phiên trên cả nước trong 2 tháng 4 và 5/2008.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo, tình hình cung cấp điện trong mùa khô năm nay sẽ vô cùng căng thẳng. Nếu lũ tiểu mãn không về hồ Hoà Bình thì việc cắt điện sẽ còn diễn ra và được xem là bất khả kháng.

Thị trường dược phẩm Việt Nam được Tổ chức chăm sóc sức khỏe thế giới đánh giá là đầy tiềm năng với tổng giá trị tiền thuốc năm 2005 đạt 772 triệu USD, sẽ đạt ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2008.

Ngày 10/4, vòng đàm phán thứ 7 về EPA giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra trong 5 ngày đã kết thúc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục