Bước tiến mới trong kinh tế hợp tác xã

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã (HTX) đã và đang có bước phát triển mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Xã viên đã được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được lĩnh lương và chia lợi nhuận. HTX còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình-Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với các chủ nhiệm HTX về nhiệm vụ phát triển kinh tế HTX.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình-Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với các chủ nhiệm HTX về nhiệm vụ phát triển kinh tế HTX.

Khi đất nước chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang cơ chế thị trường, rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả vật lộn trước cơn sóng thị trường, nhưng có lẽ kinh tế HTX là khu vực chịu nhiều biến cố nhất! Nhiều HTX đã phải tự giải thể hoặc đứng trước bờ vực phá sản, một số ít chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Để vực dậy kinh tế HTX Yên Bái đã ra Nghị quyết Chuyên đề về kinh tế HTX và ban hành với nhiều cơ chế chính sách thông thoáng, thuận lợi...cho HTX phát triển. Bên cạnh đó các HTX đã mạnh dạn đổi mới hoạt động, đầu tư mở mang ngành nghề hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Ông Đào Duy Vượng-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh:

Đến hết năm 2008 toàn tỉnh đã chuyển đổi và thành lập mới 281 HTX hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Năm 2008 mặc dù nền kinh tế thế giới khủng hoảng, lạm phát gia tăng, trên địa bàn tỉnh lũ lụt gây thiệt hại lớn, song với sự vươn lên của bà con xã viên, các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh khá ổn định và có bước phát triển vượt bậc. Thu hút được trên 41 ngàn xã viên, doanh thu các HTX đạt trên 217 tỷ đồng,. Đáng mừng hơn là các HTX không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động mà còn nộp ngân sách Nhà nước được 6,1 tỷ đồng,  một con số mà chỉ cách đây vài năm chẳng ai dám nghĩ tới. Xã viên đã được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được lĩnh lương và chia lợi nhuận, HTX còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn.

Những con số đóng góp của HTX so với các thành phần kinh tế khác còn rất khiêm tốn, song nó có ý nghĩa xã hội rất lớn lao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, thu hút lao động, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn. HTX đã thực sự trở thành bà đỡ cho bà con xã viên, nhân dân trong vùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng theo hướng hàng hóa. Đặc biệt là, các quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng nhu cầu vốn cho nhân dân, bà con xã viên, nhất là các hộ nghèo đã có điều kiện đầu tư cho sản xuất, mua giống cây trồng, vật nuôi. HTX là nơi chắp cánh cho kinh tế hộ phát triển hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 5 ngàn lao động, với mức thu nhập bình quân từ 700-1.000 đồng/người/tháng.

Nhiều HTX có mức thu nhập bình quân đạt trên 1 triệu đồng/người/tháng như: HTX dịch vụ tổng hợp Hoàng Thắng (Văn Yên); HTX dịch vụ Tân Thịnh ( Văn Chấn); HTX xây dựng Tân Thành (TP Yên Bái)…Nhiều HTX đã tích cực chuyển giao khoa học công nghệ góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo nhiều sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đã có 90 HTX tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bà con xã viên. Các HTX tích cực thành lập tổ chức công đoàn, phát triển chi bộ Đảng. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đang là một thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Nhiều sản phẩm của các HTX sản xuất đã có chỗ đứng trên thị trường

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế HTX vẫn còn những hạn chế, phần lớn là quy mô nhỏ, nhiều HTX hoạt động đơn thuần, mới chỉ là cung ứng dịch vụ cho nông dân. Năng lực, trình độ cán bộ HTX còn nhiều hạn chế, chưa bắt kịp với tiến trình hội nhập, mới chỉ có 40% chủ nhiệm HTX là qua đào tạo. Hàng hóa của các HTX sản xuất ra thì nhiều, nhưng hầu hết không có thương hiệu, mà mới chỉ tiêu thụ qua khâu trung gian, làm giảm đáng kể lợi nhuận.

Để kinh tế HTX phát triển mạnh hơn nữa, trong thời gian tới Liên minh HTX cần truyên truyền, thành lập các HTX kiểu mới, kiên quyết giải thể các HTX kiểu cũ không có hiệu quả. Các HTX phải tranh thủ các nguồn vốn, đổi mới cánh nghĩ cách làm đầu tư mở rộng, đa dạng hoá ngành nghề đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo cho người lao động, để người lao động gắn bó với HTX. Phải đưa kinh tế hợp tác, HTX trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giải quyết nhiều việc làm, đóng nhiều vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

                                     Thanh Phúc
 

Các tin khác
Nông dân xã Đồng Khê (Văn Chấn) gieo cấy lúa xuân.

YBĐT - Sau những ngày tết vui vẻ, tạm gác lại những chuyến du xuân, trên các cánh đồng của huyện Văn Yên, Trấn Yên (Yên Bái), nông dân đã tấp nập xuống đồng. Tranh thủ những ngày thời tiết ấm áp, mưa nhỏ thuận lợi người dân tích cực sản xuất cho kịp khung thời vụ sản xuất lúa xuân.

Nhân dân xã Quy Mông (Trấn Yên) cấy lúa xuân. (Ảnh: Quang Tuấn)

YBĐT - Là huyện có diện tích đất nông nghiệp không cao, trình độ thâm canh của nhân dân còn thấp nhưng những năm qua, Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình (Yên Bái) đã làm tốt chức năng là cầu nối tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dân nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi.

Đồng chí Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với giám đốc một số doanh nghiệp trong tỉnh.

YBĐT - Tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, năm 2009, nền kinh tế địa phương dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn với 6/31 chỉ tiêu kế hoạch bị ảnh hưởng. Trong đó có 4 chỉ tiêu kinh tế, gồm: chỉ tiêu tăng trưởng, tổng vốn đầu tư phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu. Vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp Yên Bái là phải có cách tiếp cận mang tính chiến lược để vượt qua khó khăn, góp phần đắc lực ổn định nền kinh tế và duy trì tăng trưởng kinh tế như kế hoạch đề ra...

Ngày 10.2, tại cuộc họp bàn các biện pháp khắc phục khó khăn cho xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, giao hàng tại các kho ngoại quan ở các thị trường sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong thanh toán và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục