Tăng lượng gạo dự trữ quốc gia

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2009 | 12:00:00 AM

Cùng với chủ trương này, nhiều giải pháp khác đang được Việt Nam triển khai đồng bộ để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm bớt tác động tiêu cực của khủng hoảng lương thực thế giới

Tình trạng khan hiếm lương thực đã xảy ra trên thế giới trong nhiều năm gần đây song phải đến đầu năm 2007, thế giới mới thật sự bắt đầu khủng hoảng lương thực, nhất là lúa gạo. Nguyên nhân chủ yếu là do dân số thế giới tăng, nhu cầu sử dụng lương thực tăng cao hơn khả năng cung; tốc độ tăng trưởng năng suất lúa 10 năm gần đây có xu hướng giảm; diện tích trồng lúa trên thế giới ngày càng thu hẹp; đầu tư cho nông nghiệp bị giảm sút...

 

Những điều kiện bất lợi đó càng làm cho khủng hoảng lương thực thế giới thêm trầm trọng. Thực tế này càng thôi thúc đất nước ta ngay từ bây giờ phải thực thi cấp bách và hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh lương thực lâu dài.


 Xuất khẩu gạo trực tiếp từ cảng Cần Thơ

Riêng tại ĐBSCL, Bộ NN-PTNT đang phối hợp với các tỉnh, thành trong khu vực này để triển khai xây dựng 1 triệu ha sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Song song đó, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu và cấp nước cho các nhu cầu; xây dựng hệ thống đê biển quốc gia; phát triển giao thông thủy bộ ở các vùng sản xuất lúa; xây dựng cảng Cần Thơ trở thành cảng biển xuất khẩu trực tiếp lúa gạo ở vùng ĐBSCL.

Tại Việt Nam, diện tích đất trồng lúa trong giai đoạn 2000 - 2007 giảm bình quân 0,81%/năm nhưng sản lượng lúa trong 4 năm từ 2004 - 2007 không thay đổi nhiều, duy trì ở mức 35,8 triệu tấn/năm. Lượng lúa tiêu dùng trong nước chiếm khoảng 75% - 80% tổng sản lượng lúa sản xuất ra. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 1998 - 2000, bình quân mức tiêu thụ của nước ta là 150 kg gạo/người/năm; năm 2004, mức này là 124 kg gạo/người/năm, giảm 26 kg/người/năm so với năm 2000. Xuất khẩu gạo cũng tăng trưởng rõ rệt: Giai đoạn 1989 - 1995, xuất khẩu bình quân 1,85 triệu tấn gạo/năm, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 359 triệu USD/năm; giai đoạn 1996 - 2000, xuất khẩu bình quân 3,67 triệu tấn gạo/năm, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 900 triệu USD/năm; giai đoạn 2001 - 2007, xuất khẩu bình quân 4,18 triệu tấn gạo/năm, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 1,03 tỉ USD/năm. Bình quân lượng gạo xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2007 chiếm tỉ trọng khoảng 20% tổng lượng gạo sản xuất.


Những năm gần đây, diện tích đất lúa của Việt Nam tiếp tục giảm (4 năm gần đây mất gần 200.000 ha) để đáp ứng các nhu cầu phát triển khác, nhiều nhất là đô thị hóa; chi phí sản xuất lúa tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân; biến đổi khí hậu toàn cầu đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Những yếu tố đó ít nhiều đe dọa an ninh lương thực nước ta.


Trước những thách thức trên, Việt Nam cần có những giải pháp, chính sách khẩn trương, hữu hiệu nhằm hạn chế, giảm bớt các tác động bất lợi. Qua nghiên cứu, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thuộc Bộ NN-PTNT đã đề xuất một số giải pháp chính yếu. Trước hết, cần áp dụng chính sách thắt chặt quản lý đối với quỹ đất lúa quốc gia. Cụ thể là phải duy trì được 4 triệu ha đất canh tác lúa trên cả nước. Đồng thời, Bộ NN-PTNT sẽ trình Chính phủ các chính sách, biện pháp để quản lý và xây dựng quỹ đất lúa này theo hướng đầu tư hỗ trợ cho người trồng lúa và vùng trồng lúa như xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác khuyến nông, cơ giới hóa sản xuất vùng trồng lúa.


Về kỹ thuật nông nghiệp, những giải pháp căn cơ và hiệu quả đang được triển khai gồm: Đầu tư nghiên cứu khoa học và khuyến nông trên cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học nhằm phát triển nền sản xuất lúa bền vững; khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất lúa hợp tác, gắn chặt sản xuất với tiêu thụ và xuất khẩu lúa gạo; ưu tiên hỗ trợ chuyển giao công nghệ và nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa; tăng cường hệ thống giám sát, thu thập thông tin thị trường lúa gạo và cung cấp miễn phí cho người trồng lúa.

 

Ngoài ra, tổ chức lại hệ thống phân phối lúa gạo nội địa để bình ổn thị trường, trao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, đầu tư xây dựng kho chứa và tăng lượng gạo dự trữ quốc gia.

 

(Theo NLĐ)

Các tin khác

Ngày 23-2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ đã làm việc với tập đoàn và Hiệp hội Dệt May Việt Nam nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người lao động. Tham dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng.

Bộ Công Thương đề nghị giữ thuế suất xăng dầu ít nhất trong 1 quý.

Đây là đề nghị của Bộ Công Thương trước dự dịnh ban hành các mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu theo giá nhập khẩu của Bộ Tài chính.

Chỉ với 5.000 đồng ra chợ người dân đã có một bữa rau tươm tất cho cả gia đình, giá mà trước đây chưa mua nổi một mớ rau.

YBĐT - Cơn lũ đã đi qua, nhân dân các xã bị ngập lụt ở Yên Bái đang khẩn trương cải tạo ruộng vườn, tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm giành thắng lợi trên mỗi đơn vị diện tích. Trên những cánh đồng cát trắng bị bồi lấp nay đã xanh mướt một màu rau, nào bắp cải, xu hào, xúp lơ… loại nào cũng có đang chờ thu hái. Những tưởng được mùa thì nhà nông sẽ phấn khởi nhưng ngược lại, niềm vui ấy lại không mỉm cười với những người trồng rau khi giá quá rẻ.

Nông dân xã Minh Quân (Trấn Yên) khai thác gỗ rừng trồng.
(Ảnh: H.N)

YBĐT - Theo dự báo, 2009 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong năm có thể có nhiều doanh nghiệp sẽ bị giải thể, nhiều lĩnh vực kinh tế sản xuất bị đình đốn nhưng cũng sẽ có doanh nghiệp và ngành hàng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục