Việt Nam phát hành 55.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2009

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2009 | 12:00:00 AM

Ngoài 36.000 tỷ đồng trái phiếu đã được Quốc hội phê chuẩn cho kế hoạch năm 2009, Việt Nam sẽ phát hành bổ sung, đưa nguồn vốn dự kiến huy động lên mức cao nhất từ trước đến nay, nhằm phục vụ đầu tư cơ bản và kích cầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26/2 đã đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng nguồn vốn dự kiến huy động từ trái phiếu Chính phủ cho năm nay lên 55.000 tỷ đồng. Trong đó, 36.000 tỷ đồng là theo kế hoạch năm đã được Quốc hội phê chuẩn, cùng với hơn 7.730 tỷ đồng chuyển từ kế hoạch của năm 2008 sang, và bổ sung 11.500 tỷ đồng.

Trong năm 2008, thu ngân sách của Việt Nam có khả năng giảm mạnh, bởi nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và các mặt hàng khác đều đi xuống. Trong đó, theo dự toán của năm, giá dầu thô là 70 USD mỗi thùng, nhưng nay xuống còn 30-40 USD. Ngoài ra, các khoản miễn, giảm, giãn thuế có thể làm ngân sách hụt thêm khoảng 50.000-90.000 tỷ đồng, trong khi sức ép chi phí cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội tăng lên. Vì thế, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, việc sử dụng trái phiếu Chính phủ có vai trò lớn nhằm góp phần ngăn đà suy giảm kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Dù đồng ý với việc huy động lượng vốn lớn qua phát hành trái phiếu, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bày tỏ nghi ngại về tính khả thi của việc hút vốn và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước cho rằng, năng lực hấp thụ vốn tại Việt Nam yếu, nên nhiều trường hợp vốn đã có mà tiến độ công trình và bước chuẩn bị quá chậm, không giải ngân được. Trong khi đó, lượng tiền lớn đưa vào đầu tư khiến ông nghĩ đến khả năng lạm phát quay trở lại. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận chia sẻ quan điểm này.

Trong những năm gần đây, Việt Nam lên kế hoạch huy động lượng vốn lớn thông qua trái phiếu Chính phủ, song tỷ lệ thực hiện không cao. Năm 2007, kế hoạch đề ra là 22.000 tỷ đồng và huy động được 7.000 tỷ đồng, chiếm 32%. Năm 2008, số vốn huy động được là 20.000 tỷ đồng, chiếm 62%.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Tổng công ty Thép VN (VNSteel) trụ sở phía Nam vừa tiếp tục điều chỉnh giá thép xuống 300.000 đồng/tấn so với thời điểm giữa tháng 2-2009. Hiện giá thép cuộn giao tại nhà máy còn 10,65 triệu đồng/tấn, thép cây khoảng 11,19 triệu đồng/tấn. Đây là lần hạ giá thứ hai trong tháng của VNSteel trụ sở phía Nam.

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính bày tỏ quan điểm chỉ nên tăng thuế nhập khẩu đối với sữa tươi, không tăng thuế nhập khẩu đối với sữa bột; nhất trí với các mức tăng thuế do Bộ Tài chính đề xuất.

Cách tính giá điện mới được đánh giá là sẽ khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm.

Đó là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong biểu giá bán lẻ điện mới, áp dụng từ ngày 1/3/2009.

YBĐT - Ngày 26/2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai Quyết định 14/2009 -QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại. Đồng chí Phạm Duy Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo các doanh nghiệp, HTX đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục