Văn Chấn - Nghĩa Lộ trồng trên 2.600 ha cây vụ đông

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy 2100 ha cây màu vụ đông, trong đó, 1.200 ha ngô trên đất 2 lúa, 216 ha khoai lang, 200ha khoai tây, còn lại là cá ruộng và rau màu các loại.

Trồng rau màu trên cánh đồng Mường Lò.
Trồng rau màu trên cánh đồng Mường Lò.

Diện tích vụ đông tập trung nhiều ở Hạnh Sơn 210ha, Phù Nham 260ha... Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng cây vụ đông đúng khung thời vụ tốt nhất, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, các xã, thị trấn tăng cường thăm đồng, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm “sáng lúa, chiều ngô”.

Đồng thời, huyện có chính sách hỗ trợ một phần giá giống ngô, khoai tây, tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nhân dân tham gia trồng cây màu vụ đông. Toàn huyện phấn đấu đến 30/9/2009 sẽ trồng xong toàn bộ diện tích ngô đông năm 2009.

* Vụ lúa mùa 2009 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ bắt đầu thu hoạch từ 10/9 và thu hoạch đại trà từ ngày 15 - 25/9, kết thúc trước ngày 2/10/2009, dự ước năng suất bình quân từ 55 - 56 tạ/ha. Việc thu hoạch lúa mùa đúng khung thời vụ đã bảo đảm gieo cấy cây trồng vụ đông năm 2009 - 2010 đúng tiến độ, kế hoạch với tổng diện tích 520 ha, trong đó: ngô 300ha, khoai lang 116ha, khoai tây 10ha, rau màu các loại 94ha.

Để cây trồng vụ đông bảo đảm diện tích, năng suất, hiệu quả theo khung thời vụ là ngô tẻ kết thúc trồng ra ruộng 30/9, ngô nếp kết thúc trồng ra ruộng 5/10, cây khoai tây trồng từ 15 - 25/10, khoai lang trồng lấy củ từ 15/9 - 10/10..., thị xã đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia làm vụ đông, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông.  

Tuyết Mai - Đức Phương

Các tin khác

Đó là nhà máy luyện phôi thép lớn nhất Việt Nam, công suất 1 triệu tấn/năm do Công ty Cổ phần Thép Pomina đầu tư.

Sáng 17.9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mức cao nhất chưa từng có trong lịch sử khi giá vàng thế giới tăng thêm khoảng 9 USD/ounce. Kỷ lục mới 22,35 triệu đồng/lượng dễ dàng được thiết lập.

Mô hình chế biến gỗ rừng trồng của hội viên phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

YBĐT - Thị trường đặt giá bao nhiêu, ta bán bấy nhiêu và thị trường không mua nữa, ta đóng cửa!”..., rất nhiều chủ xưởng chế biến nói như vậy. Đó là một thực tế đáng suy nghĩ khi ngành nghề chế biến gỗ của chúng ta quá nhỏ lẻ, không có tiếng nói chung và không có sản phẩm chế biến sâu.

Đơn vị thi công Trường tiểu học xã Nậm Có (Mù Cang Chải) đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.
(Ảnh: Sùng A Hồng)

Văn Yên: 1.544 khách hàng được hỗ trợ lãi suất theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ/ Mù Cang Chải: Trên 50% công trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ đã hoàn thành/ Mù Cang Chải: Gần 6.000 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục