Tin ngân hàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Văn Yên: 1.544 khách hàng được hỗ trợ lãi suất theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ/ Mù Cang Chải: Trên 50% công trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ đã hoàn thành/ Mù Cang Chải: Gần 6.000 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi

Đơn vị thi công Trường tiểu học xã Nậm Có (Mù Cang Chải) đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.
(Ảnh: Sùng A Hồng)
Đơn vị thi công Trường tiểu học xã Nậm Có (Mù Cang Chải) đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. (Ảnh: Sùng A Hồng)

Gần 107 tỷ đồng là dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Yên đã thực hiện được trong thời gian qua theo các quyết định số 131; 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cho vay hỗ trợ lãi suất vốn ngắn hạn theo quyết định 131 là trên 64 tỷ đồng; cho vay trung, dài hạn theo quyết định 443 gần 38 tỷ đồng; cho vay mua máy móc thiết bị, phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên 5 tỷ đồng. Đã có 1.544 doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình được vay hỗ trợ lãi suất với số tiền lãi vay đã hỗ trợ gần 730 triệu đồng. Số tiền lãi vay đã hỗ trợ cao nhất là cho vay ngắn hạn với gần 600 triệu đồng, chiếm 82% số tiền lãi vay đã được hỗ trợ.

Nhờ có chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ mà các doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể trên địa bàn huyện Văn Yên đã tháo gỡ được một phần khó khăn về tài chính để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Hiện nay, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Văn Yên đang tích cực kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay được hỗ trợ lãi suất để đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao nhất.

* Đến hết tháng 8/2009, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải đã giải ngân cho 5.822 hộ nghèo vay vốn ưu đãi, nâng tổng dư nợ lên 59 tỷ 38 triệu đồng.

Trong đó: 4.679 hộ vay vốn hộ nghèo, với trên 40 tỷ đồng; 277 hộ vay vốn học sinh sinh viên 2 tỷ 359 triệu đồng; 104 hộ vay vốn giải quyết việc làm gần 2 tỷ đồng; 72 hộ cho vay vốn xuất khẩu lao động, gần 1 tỷ đồng; 496 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh trên 12 tỷ đồng, 187 hộ vay 899 triệu đồng theo chương trình cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Hội Phụ nữ đứng ra ủy thác cho 2.214 hộ gia đình hội viên vay 23,3 tỷ đồng, Hội Nông dân ủy thác cho 1.651 hộ gia đình hội viên vay gần 15,5 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh ủy thác cho 1.244 hộ vay 14 tỷ và Đoàn thanh niên ủy thác cho 713 hộ gia đình đoàn viên vay 6 tỷ 237 triệu đồng.

Sử dụng vốn vay đúng mục đích, từ năm 2003 đến nay đã có gần 2.000 hộ trong huyện Mù Cang Chải thoát đói nghèo, nhiều gia đình đã vươn lên có cuộc sống khá, giàu. 

* Theo Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2009 huyện Mù Cang Chải được đầu tư gần 13 tỷ đồng để xây dựng 15 công trình kiên cố hóa, trong đó có 9 công trình phòng ở cho giáo viên và 6 công trình phòng học. Đến nay 100% công trình đã được khởi công xây dựng và trên 50% công trình đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới, giúp giáo viên và học sinh vùng cao có nơi ăn, ở và phòng học kiên cố. Hiện nay, 7 công trình còn lại thuộc Đề án đã hoàn thành từ 50 đến 60% khối lượng và phấn đấu hoàn thành trong năm 2009.             

C.T.V

Các tin khác
Nhiều hộ nghèo ở Trạm Tấu được vay vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi đàn gia súc. (Ảnh: T.A)

YBĐT - Tính đến cuối tháng 8 năm 2009, 4/12 xã, thị trấn của huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã phát hiện có bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò. Đã có 76 con trâu, bò bị nhiễm bệnh, trong đó 48 con chết do bị bệnh tụ huyết trùng.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), bên lề của hội nghị thường niên lần thứ 4 của Liên hiệp hội Điều châu Phi (ACA) tổ chức tại Abidjan (Cote d’Ivoire), Vinacas có buổi gặp tổ chức Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu Điều Ấn Độ (CEPCI) và Hiệp hội Điều Brasil (Sindicaju) để thảo luận và bàn kế hoạch ký kết văn bản triển khai thành lập Hiệp hội Điều thế giới theo biên bản ghi nhớ k

Quả sơn tra được mang về bày bán tại chợ Yên Bái với giá 15.000 đến 20.000 đồng/kg tại thời điểm giữa vụ..

YBĐT - Nhiều năm nay ở các xã vùng cao của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), cây sơn tra đã đem lại lợi ích kinh tế cho địa phương và giúp nhiều hộ nghèo vượt qua đói giáp hạt.

Chỉ sau một đêm, giá vàng trong nước sáng 16.9 tăng mạnh thêm 120.000 đồng/lượng. Sức tăng đáng kể của thị trường thế giới đã kéo giá vàng trong nước vùn vụt đi lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục