Văn Yên được mùa lúa

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sau hơn 3 tháng kể từ ngày gieo sạ, với bao công sức, mồ hôi của những người nông dân “một nắng hai sương”, vựa lúa lớn thứ hai của tỉnh - cánh đồng Đại - Phú - An, huyện Văn Yên (Yên Bái) năm nay đã cho một vụ mùa bội thu.

Nông dân xã Yên Phú thu hoạch lúa mùa.
Nông dân xã Yên Phú thu hoạch lúa mùa.

Tranh thủ những ngày nắng ráo, nông dân huyện Văn Yên hối hả ra đồng thu hoạch lúa mùa. Không mấy khó khăn để nhận biết một vụ mùa thắng lợi: lá lúa vàng màu gừng, hạt mẩy, dày bông và tiếng máy gặt đập liên hợp nổ giòn giã. Giữa biển lúa vàng, nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, cười của bà con càng thêm rộn rã. Ngày mùa, công việc bận rộn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chảy thành dòng trên khuôn mặt của những người nông dân.

Nghỉ tay gặt trong chốc lát, chị Hoàng Thị Liên ở xã Yên Phú vui vẻ cho biết: “Gia đình gieo cấy hơn 9 sào lúa, trong đó khoảng 70% là giống lúa thơm, lúa lai. Tuân thủ lịch xuống giống của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; tận dụng phân chuồng, kết hợp bón phân hóa học cân đối, đúng quy trình và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, lúa cho năng suất cao. Ước tính vụ mùa này, gia đình thu gần 2,5 tấn thóc”.

Tại cánh đồng xã An Thịnh, những đống lúa to được bà con tập kết đầu đường, chờ xe chở về nhà. Trò chuyện với một phụ nữ trạc tuổi 45, chị Nguyễn Thị Lưu hồ hởi: “Gia đình đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy hết phần lớn diện tích 11 sào. Đây là giống địa phương sản xuất tại Trạm Giống cây trồng Đông Cuông, năng suất cao và chất lượng gạo tốt, được thị trường ưa chuộng. Vào vụ sản xuất, huyện hỗ trợ mua giống, phân bón; tập huấn, hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bà con làm theo dần thành nếp nên năng suất năm sau cao hơn năm trước”.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Văn Yên gieo cấy 2.795 ha, tăng 5 ha so với năm 2008. Nhờ làm tốt công tác khắc phục, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng; chỉ đạo gieo cấy đúng khung thời vụ; kịp thời phòng, trừ sâu bệnh hại cùng ý thức đầu tư, chăm bón của người nông dân, đất không phụ công người, năng suất trung bình toàn huyện tiếp tục đạt 48,5 - 49 tạ/ha. Diện tích 1.000 ha vùng thâm canh tại 17 xã vùng thấp ước đạt 50,5 tạ/ha, sản lượng  5.050 tấn.

Chia sẻ niềm vui được mùa lúa, đồng chí Doãn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: “Đạt được thành quả trên, bên cạnh biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là tinh thần tự giác, ý chí vượt khó vươn lên của bà con nông dân. Hệ thống kênh mương được bà con liên tục duy tu, bảo dưỡng sau mỗi trận mưa lớn làm ngập hoặc bị đất, đá vùi lấp. Rút kinh nghiệm các vụ sản xuất trước, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện dự phòng 15 tấn giống để trong trường hợp xảy ra mưa bão, có ngay giống cung ứng cho nông dân, bảo đảm diện tích gieo cấy vụ mùa”.

Để có được vụ mùa thành công, việc mua giống cũng được UBND huyện chỉ đạo các xã, HTX nông nghiệp ký hợp đồng với Trung tâm Giống cây trồng tỉnh bảo đảm cung cấp giống kịp thời, chất lượng tốt cho nông dân. Các xã ra nghị quyết về sản xuất nông nghiệp, lựa chọn cơ cấu giống hợp lý, không có tình trạng nông dân gieo cấy quá nhiều loại giống, đề phòng sâu bệnh xuất hiện cục bộ hoặc thời tiết diễn biến phức tạp dẫn tới giảm năng suất. Cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật huyện “bám” cơ sở, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại lúa, chỉ đạo và hướng dẫn bà con phương pháp phòng trừ. Có thể thấy, đây là những kinh nghiệm quý để các địa phương tổ chức học tập, vận dụng trong sản xuất nông nghiệp nói chung và với riêng cây lúa truyền thống.

Anh Dũng

Các tin khác

YBĐT - Dịch lở mồm long móng (LMLM) lại bùng phát tại huyện Văn Chấn (Yên Bái). Tính đến ngày 10/10/2009, ở 28 thôn, bản của 9 xã: Sơn Thịnh, Suối Bu, Suối Quyền, Tú Lệ, Bình Thuận, Chấn Thịnh, Minh An, Nghĩa Tâm, Hạnh Sơn có 203 con gia súc mắc bệnh. Như vậy, trong vòng ba, bốn năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Văn Chấn liên tục xảy ra dịch LMLM ở đàn gia súc. Dịch bệnh lây lan đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, kìm hãm tốc độ phát triển và người chăn nuôi hoang mang, lo lắng.


Thép không lo thiếu nguồn cung.

Mặc dù nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) cuối năm sẽ tăng nhưng theo dự báo của các nhà chuyên môn, với nguồn cung hiện tại khá dồi dào thì giá cả các loại VLXD cơ bản trong những tháng tới sẽ khó tăng mạnh.

Nhà và đất chính thức quy về... một

Trong vài ngày tới, Bộ TN&MT sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn các địa phương cấp GCN theo mẫu mới. Theo quy định mới, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ cấp GCN mới, thời gian cấp GCN cũng sẽ rút gọn hơn trước đây.

Đầu tư chăn nuôi lợn nái đang là hướng đi mới của nhiều hộ nông dân xã Bạch Hà (Yên Bình).
(Ảnh: Quỳnh Nga)

YBĐT - Hội Phụ nữ xã Mậu Đông, huyện Văn Yên (Yên Bái) hiện có 860 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 14 chi hội. Những năm qua, Hội đã nỗ lực tập trung chỉ đạo hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, trong đó Hội đặc biệt tập trung đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo có địa chỉ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục