Chính sách khuyến công ở Yên Bình: Thúc đẩy hiệu quả nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/8/2010 | 2:53:20 PM

YBĐT - Thực hiện chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại vùng nông thôn, năm 2009, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp thuộc Sở Công thương và UBND huyện Yên Bình đã giúp đỡ 5 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn xây dựng và đề nghị UBND tỉnh Yên Bái hỗ trợ 5 đề án với kinh phí 155 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương. Các đề án được hỗ trợ, hoạt động trên lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng, chế biến chè, khai thác cát sỏi.

Sản phẩm gỗ rừng trồng đem lại thu nhập kinh tế cao cho người dân xã Vân Hội (Trấn Yên).
Sản phẩm gỗ rừng trồng đem lại thu nhập kinh tế cao cho người dân xã Vân Hội (Trấn Yên).

HTX Chè Tân Hà là một trong 5 cơ sở được thụ hưởng chính sách khuyến công, cơ sở này được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003. Mặc dù vốn liếng còn ít, thiết bị máy móc chưa thật sự tiên tiến nhưng trong những năm qua, HTX đã tổ chức thu mua chè nguyên liệu cho bà con nông dân trên địa bàn các xã Tân Hương, Cảm Ân, Tân Nguyên, khuyến khích được nông dân vùng này chăm sóc, thu hái, mở rộng diện tích trồng chè. Đồng thời tạo việc làm cho trên 40 xã viên và lao động địa phương nhiều năm liên tục, HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Năm 2009 khi được thụ hưởng chính sách khuyến công, HTX được hỗ trợ 32 triệu đồng để đầu tư mua sắm thiết bị cho hoạt động chế biến chè và đang phát huy hiệu quả.

ng Nguyễn Xuân Lẫm - Chủ nhiệm HTX cho biết: "Năm 2009 là một năm sản xuất chè gặp nhiều bất lợi, nhưng với sự cố gắng của Ban quản trị HTX, của xã viên, người lao động, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh qua công tác khuyến công, HTX Tân Hà đã sản xuất và tiêu thụ được trên 100 tấn chè khô, doanh thu đạt trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Ngoài việc nộp ngân sách Nhà nước 100 triệu đồng, HTX còn bảo đảm đời sống cho xã viên, người lao động ở mức ổn định". Anh Vũ Công Hoà, xã viên HTX Tân Hà đã nói: Thu nhập của chúng tôi đạt từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/tháng.

Không chỉ riêng HTX Chè Tân Hà mà hiện nay tất cả 5 đề án khuyến công được thực hiện trong năm 2009 trên địa bàn huyện Yên Bình đều đang duy trì sản xuất và phát huy được hiệu quả. Các cơ sở được hỗ trợ vốn từ nguồn khuyến công địa phương đều rất phấn khởi cho dù số kinh phí hỗ trợ cho mỗi đề án không lớn, bình quân chỉ từ 20 đến 35 triệu đồng nhưng nó thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở vùng nông thôn, khuyến khích các cơ sở này đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Năm 2010, huyện Yên Bình tiếp tục được hỗ trợ xây dựng 2 đề án khuyến công từ vốn khuyến công địa phương, đó là đề án hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phạm Văn Tú ở xã Cảm Ân và Đề án hỗ trợ đầu tư mua thiết bị máy móc phục vụ chế biến chè của HTX Sản xuất chế biến chè Hương Lý ở thị trấn Yên Bình. Hai cơ sở này đã đi vào hoạt động nhiều năm nay và thường xuyên sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.

Riêng với cơ sở gia công  cơ khí của ông Tú chuyên sản xuất những mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: ô doa tưới rau, máy thái sắn bằng tay, xe cải tiến... được ưu tiên hỗ trợ để khuyến khích ông duy trì và nâng cao năng lực sản xuất. Hiện nay, mỗi năm cơ sở này sản xuất và tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trong vùng và huyện Lục Yên.

HTX sản xuất chế biến chè Hương Lý là một trong những đơn vị đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong tỉnh bởi chất lượng sản phẩm được khách hàng tin dùng. Năm 2010, HTX được hỗ trợ 39 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương để tiếp tục đầu tư thiết bị, nâng cao công nghệ sản xuất. Đây là điều kiện tốt để HTX nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm chè Hương Lý nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm và thu nhập cho xã viên và người lao động, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

Được biết, từ những kết quả đã đạt được, UBND huyện Yên Bình đang chỉ đạo rà soát để tăng dần các cơ sở được hỗ trợ từ chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ngày càng phát triển.

Bạch Liên

Các tin khác

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xóa bỏ cách tính giá điện bậc thang đang áp dụng đồng thời đề nghị từ 2011 cho điều chỉnh giá khí bán cho điện theo biến động của giá dầu.

Với tổng số nợ công đã lên đến 1.490 tỉ euro - lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Pháp, chính quyền Paris vừa phải rao bán đấu giá các toà nhà công vụ để trả nợ và cắt giảm chi phí cho ngân sách.

Theo báo cáo của ông Trần Đình Thiên - viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nợ nhà nước (nợ công) của Việt Nam năm 2009 lên tới 52% GDP và đứng thứ 44 thế giới, ngay sau Mỹ, Morocco, Kenya. Tuy nhiên, con số này vẫn dưới mức bình quân của thế giới là 56% GDP.

Theo đánh giá, lượng gạo phục vụ cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu của Việt Nam năm 2010 là khá dồi dào. Ảnh minh hoạ

Từ nay tới cuối năm, mỗi tháng nước ta đều có từ 300.000 - 500.000 ha lúa cho thu hoạch. Cộng thêm lượng tồn kho của các doanh nghiệp là trên một triệu tấn, Việt Nam không thiếu gạo phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

YBĐT - Trong vòng gần 10 năm trở lại đây, Yên Bái đã khơi dậy và khai thác có hiệu quả các di tích, danh lam thắng cảnh của các địa phương, thu hút khách du lịch. Du lịch Yên Bái đã có bước khởi sắc đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục