Dự án “Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam” được gia hạn đến hết 2010

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/8/2010 | 9:05:41 AM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gia hạn Hiệp định viện trợ trong khuôn khổ Dự án “Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam”, vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB). Thời gian gia hạn đến hết ngày 31-12-2010.

Rừng trồng trên đảo hồ Thác Bà ở Yên Bái. (Ảnh mang tính minh hoạ)
Rừng trồng trên đảo hồ Thác Bà ở Yên Bái. (Ảnh mang tính minh hoạ)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với Ngân hàng Thế giới cho việc gia hạn trên theo quy định hiện hành. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có kế hoạch chi tiết để thực hiện Hiệp định viện trợ trong thời gian gia hạn, bảo đảm tiến độ giải ngân và đạt được các mục tiêu của dự án.

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các mục tiêu ưu tiên của Dự án “Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam” là quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, từ đó góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế của người dân sinh sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng và gia tăng đóng góp của ngành Lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân.

 

Được biết, tháng 7-2010, cả nước trồng rừng tập trung được hơn 111.520 ha (tăng 11,8%  so cùng kỳ năm ngoái), trong đó trồng rừng phòng hộ, đặc dụng được 20.600 ha; trồng rừng sản xuất hơn 90.900 ha…

 

(Theo HNMO)

Các tin khác

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Liên minh hợp tác xã (HTX) VN đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2010-2015). Ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - đã tham dự đại hội.

Chợ Ngã ba Kim (Púng Luông - Mù Cang Chải, là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực.

YBĐT - Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Mù Cang Chải (Yên Bái) được thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Một đàn vịt siêu trứng của nông dân Minh Quân.

YBĐT - Nghề nuôi vịt ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã có từ lâu, nhưng chủ yếu ở thôn Linh Đức và Đồng Danh là nơi có nhiều mặt nước ao hồ. Trước đây, do nuôi giống vịt cỏ phải đầu tư thức ăn lớn, nhưng thời gian đẻ ngắn, hiệu quả kinh tế thấp nên ít hộ nuôi.

Giá vàng thế giới tăng mạnh đã kéo giá kim loại quý trong nước tăng tới 14.000 - 16.000 đồng/chỉ, lên mức 2,820 triệu đồng/chỉ vào sáng 13/8. Đồng USD tiếp tục ở mức cao là 19.300 VND/USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục