Tháng 7 thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/3/2011 | 2:20:15 PM

Để đạt mục tiêu đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm vào ngày 1/7, Bộ Công Thương cần hoàn thành hệ thống văn bản quy định cần thiết cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh trước ngày 30/6.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, về việc xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

Theo đó, để đạt mục tiêu đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm vào ngày 1/7, Bộ Công Thương cần hoàn thành hệ thống văn bản quy định cần thiết cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh trước ngày 30/6.

Cùng với đó, Bộ Công Thương có nhiệm vụ hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành điện trong tháng 3 và nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt trong quý IV năm nay.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát để ban hành các quy trình thanh toán giữa các khâu trong thị trường phát điện cạnh tranh, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với quy định hiện hành về công tác kế toán, tài chính.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải phối hợp với các đơn vị phát điện để đầu tư xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị đầu cuối và vận hành thử nghiệm hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn.

Theo lộ trình, thị trường điện cạnh tranh sẽ có 3 cấp độ. Năm 2006 - 2014 là giai đoạn hình thành mô hình thị trường phát điện cạnh tranh. Năm 2015 - 2022 hình thành thị trường bán buôn cạnh tranh và sau 2022 là mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

10 sáng 18/3, giá vàng trong nước đảo chiều, tăng bất ngờ lên 200.000đ/lượng, đưa giá giao dịch lên trên 37 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân chính được cho là do đêm qua vàng thế giới đã giao dịch trên vùng 1.400 USD/ounce.

YBĐT - Đến nay, xã Trúc Lâu (Lục Yên) đã có thêm 37 con lợn và 9 con trâu của hàng chục hộ gia đình bị chết và phải tiêu hủy, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

YBĐT - Nằm ở phía Tây của tỉnh Yên Bái, Văn Chấn có trên 85.000 ha đất lâm nghiệp gồm trên 65.000 ha đất có rừng tự nhiên và rừng trồng với độ che phủ chiếm 52,15%. Để phòng chống cháy rừng hiệu quả, huyện Văn Chấn xác định cần phải khắc phục tận gốc nguyên nhân.

Gần 655 tỷ đồng là tổng kinh phí cho Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015), do Bộ NN&PTN vừa hoàn chỉnh, gửi xin ý kiến các bộ ngành ngày 16-3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục