Yên Bái chủ động PCCCR mùa khô hanh
- Cập nhật: Thứ ba, 12/4/2011 | 3:12:21 PM
YBĐT - Tích cực chủ động trong công tác BVR - PCCCR, Yên Bái đã có nhiều biện pháp xử lý ngăn chặn cháy rừng xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do lửa rừng gây ra.
Mùa khô hanh năm 2009 - 2010, do những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng nên nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương luôn ở mức cao.
Mặc dù các địa phương đã chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) song trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 26 vụ cháy với diện tích 257 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện phía Tây của tỉnh là Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu tham gia phát dọn đường băng cản lửa cùng nhân dân
Ngay sau khi các vụ cháy rừng xảy ra, chính quyền các địa phương, ban chỉ huy PCCCR các cấp, các ngành chức năng và chủ rừng đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ", giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do lửa rừng gây ra.
ông Vũ Ngọc Tạo – Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Khi có cháy rừng xảy ra cần phải thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; chủ động xây dựng phương án PCCCR tại cấp huyện, tại các vùng trọng điểm xảy ra cháy rừng. Rút kinh nghiệm các vụ cháy rừng vụ khô hanh năm 2009 - 2010, chúng tôi thấy việc chuẩn bị phương tiện chữa cháy và đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy là quan trọng nhất”.
Trạm Tấu là địa phương có diện tích rừng bị cháy cao trong mùa khô hanh năm 2009 - 2010, nguyên nhân được xác định chủ yếu là do người dân bất cẩn khi đốt nương làm rẫy. Chính vì vậy, bước vào vụ khô hanh 2010 – 2011, huyện Trạm Tấu đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, thành lập các tổ đội PCCCR ngay tại các thôn, bản và xây dựng các phương án PCCCR từ người dân.
Từ đầu vụ đến nay, huyện Trạm Tấu đã tổ chức được 67 buổi họp dân để tuyên truyền về công tác PCCCR với các nội dung chủ yếu là tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, lợi ích của việc giữ rừng, cùng với đó là hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy theo mô hình bền vững.
Thông qua các buổi tuyên truyền đã có 3.947 hộ tham gia ký cam kết PCCCR, đồng thời tổ chức diễn tập PCCCR tại các xã trong huyện.
Qua diễn tập đã đánh giá được kết quả thực hiện các biện pháp về PCCCR trên địa bàn các xã, đồng thời không ngừng nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ huy điều hành và tổ chức phân công giao nhiệm vụ cho nhân dân, khả năng sử dụng phương tiện tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn bản trong công tác PCCCR - BVR.
Ông Vũ Trọng Nam – Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết: “Chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các thôn, bản và các hộ gia đình bằng các biện pháp cụ thể và dễ hiểu nhất; hướng dẫn nhân dân đốt nương theo sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ kiểm lâm địa bàn, các tổ đội PCCCR của xã, thôn bản. Chính vì vậy, đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào”.
Vụ khô hanh 2010 – 2011, dự báo tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy cao nên ngay từ đầu vụ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương, hạt kiểm lâm các huyện, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận thôn bản và từng người dân.
Diễn tập PCCCR tại huyện Yên Bình vụ khô hanh 2010 - 2011
Các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của các chòi canh lửa và xây dựng mới thêm 3 chòi canh tại 3 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn; xây dựng các đường băng cản lửa tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và làm mới hàng trăm các bảng tin, biển báo cấm lửa, bảng cấm chặt phá rừng, trang bị thêm máy GPS để xác định cháy rừng.
Lực lượng kiểm lâm cơ sở chủ động bám rừng, bám dân gắn với chính quyền cơ sở, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng, tổ chức diễn tập PCCCR có một phần thực binh tại huyện Yên Bình để các địa phương đơn vị tham quan, học tập.
Ông Vũ Ngọc Tạo còn cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ thông qua các cuộc diễn tập tại cơ sở để làm tốt công tác thực hành khi có tình huống xảy ra. Đồng thời tăng cường 5 cán bộ kiểm lâm cho các huyện vùng cao để hỗ trợ cho các lực lượng tại chỗ, tham gia vào công tác PCCCR tại những nơi trọng điểm”.
Tích cực chủ động trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, Yên Bái đã có nhiều biện pháp xử lý ngăn chặn cháy rừng xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng thời chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp xã hội để xóa đói, giảm nghèo.
Mạnh Cường - Hoài Văn
Các tin khác

YNĐT - Những năm gần đây, phong trào nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của tham gia làm đường giao thông nông thôn (GTNT) ở thị xã Nghĩa Lộ phát triển mạnh mẽ.

YBĐT - 3 tháng đầu năm 2011, mặc dù thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhưng huyện Văn Yên vẫn trồng mới được 1.550 ha rừng các loại, đạt 62% kế hoạch năm. Trong đó: 760 ha quế, 580 ha keo, 210 ha cây lâm nghiệp khác.
YBĐT - Trấn Yên xây dựng 3 mô hình thử nghiệm các giống lúa mới là mô hình giống lúa lai SYN 6 trên diện tích 10 sào tại các xã Hồng Ca, Hưng Thịnh, Hưng Khánh.

YBĐT - Ngành thuế Yên Bái đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) một cách toàn diện từ Cục Thuế tỉnh đến chi cục thuế các huyện, thị và tiến hành trên tất cả các khâu: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và thủ tục hoá đơn...