Cảm Nhân: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp
- Cập nhật: Thứ sáu, 15/4/2011 | 10:03:56 AM
YBĐT - Những ngày cuối tháng tư, chúng tôi có dịp đến thăm xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, đến đâu cũng bắt gặp khung cảnh tấp nập trên các cánh đồng lúa, rau màu.
![]() |
Nông dân huyện Yên Bình áp dụng cấy mạ ném cho hiệu quả cao.
|
Là một trong những xã thuộc vùng thượng huyện lại thêm năm nay thời tiết khô hạn khắc nghiệt nên bà con nông dân trên địa bàn gặp không ít khó khăn trong sản xuất. Trước thực trạng đó, ngay từ đầu vụ, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo và triển khai nghiêm túc việc sản xuất tới tất cả 18 thôn trong toàn xã.
Các thôn cũng triển khai việc gieo cấy bổ sung thêm mạ vào những diện tích bị chết do rét đậm, rét hại đến với từng hộ nông dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc khơi thông kênh, mương dẫn nước về đồng, tuyển chọn các loại giống tốt, chất lượng và năng suất cao vào gieo cấy.
Nhờ đó mà các thôn trong xã đã có đủ mạ để gieo cấy hết diện tích và hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Diện tích lúa nước đã gieo cấy đạt 146 ha, cây ngô đạt trên 10 ha, đậu tương 3,5 ha, lạc 45 ha, sắn 60 ha, khoai 20 ha và nhiều diện tích cây hoa màu khác... Tuy nhiên, điều kiện thời tiết thường như hiện nay đã làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây trồng.
Theo ông Hoàng Trọng Huế - Phó chủ tịch HĐND xã Cảm Nhân thì, rét đậm kéo dài từ tết đến nay làm cho các loại cây đã gieo trồng xã phát triển rất chậm và hiện tại đang phát sinh một số loại sâu bệnh hại lúa như bệnh vàng lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá...
Chúng tôi đến thăm một số điểm như thôn Làng Lệnh 1, Làng Lệnh 2, thôn Tích Chung 1, Tích Chung 2, Làng Hùng 1, Làng Hùng 2 và thôn Quyết Thắng 1... gặp rất nhiều bà con nông dân tích cực xuống đồng bón phân, làm cỏ, chăm sóc và bắt sâu cho lúa.
Anh Hoàng Văn Luật - Trưởng thôn Tích Chung 1 tâm sự: “Năm nay do thời tiết khô hạn nên đầu vụ thiếu nước trầm trọng, còn bây giờ thì lại mưa, rét nên cây lúa chậm lớn, bà con phải dùng phân bón lót, bón thúc cho lúa để kích thích cây lúa sinh trưởng nhanh hơn...”.
Mục tiêu của xã là phấn đấu tăng năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt trên 96,2 tạ/ha, năng suất ngô đạt 28,5 tạ/ha và sản lượng các loại cây màu khác năng suất đều có thể thu được như mong muốn, Đảng ủy, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình, tích cực tăng cường biện pháp phòng, chống sâu bệnh và hỗ trợ phân bón cho cây trồng.
Theo đó, xã cũng đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cho việc tiến hành sản xuất vụ mùa để cả năm 2011 thực hiện gieo cấy diện tích cây lúa đạt 369,4 ha với năng suất ước đạt 96,5 tạ/ha, cây ngô đạt 125 ha với năng suất ước đạt 29 tạ/ha, cây sắn 120 ha, khoai các loại trên 120 ha, lạc 42 ha, đậu tương 8,5 ha và tích cực vận động nông dân gieo trồng thêm các loại cây màu khác để tăng sản lượng thực phẩm cho địa phương.
Đức Hồng
Các tin khác
YBĐT - Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái có 16 quỹ tín dụng nhân dân (TDND). Các quỹ đã thu hút được nguồn vốn vay nhàn rỗi trong dân.
Bộ Công thương vừa có Công văn số 3239/BCT-ĐTĐL cho phép gia hạn thời gian đăng ký mua điện theo mức giá ưu đãi đến hết ngày 15-5-2011.

Khai thác khoáng sản theo kiểu “dễ làm, khó bỏ”, lãng phí trong quá trình thu hồi, nguồn lợi đôi khi rơi vào một nhóm lợi ích thay vì cho cả cộng đồng do cơ chế kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước còn chưa chặt chẽ…

YBĐT - Những năm gần đây, cùng với tập trung khai hoang ruộng nước, xã Dế Xu Phình (Mù Cang Chải) tập trung vào phát triển mạnh các cây con thế mạnh để phát triển kinh tế.