Chưa thu phí giao dịch nội mạng ATM

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/6/2011 | 8:13:08 AM

Ngày 20-6, trả lời phóng viên báo chí, liên quan đề nghị tăng phí giao dịch ngoại mạng và thu phí rút tiền nội mạng qua thẻ ATM, bà Nguyễn Thu Hà - Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, cho biết Hội thẻ chưa có văn bản nào đề xuất với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về vấn đề trên.

Một cán bộ NHNN khi được hỏi cho biết: “Nếu các ngân hàng (NH) có gửi đề xuất cũng không được chấp thuận. Bởi NH đang khuyến khích người dân mở tài khoản, thực hiện chi tiêu, thanh toán qua thẻ, tăng thu phí sẽ tạo tâm lý không muốn mở thẻ hoặc hạn chế thanh toán qua tài khoản”.

Trước đó, có thông tin một số NH đề nghị tăng phí giao dịch rút tiền mặt ngoại mạng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/lần giao dịch và thu phí rút tiền nội mạng. Lý do để các NH đòi thu tiền vẫn là chi phí đầu tư cho ATM của các NH rất lớn (chi phí mua máy, lắp đặt, bảo trì, chăm sóc, vận hành, lắp đặt camera…) trong khi các NH không có nguồn thu đối với khoản đầu tư vào hệ thống ATM. Bên cạnh, hiện trong 3.000 đồng tiền phí tính trên một giao dịch ATM ngoại mạng hiện nay mà các NH đang thu của chủ thẻ, thì 1.500 đồng được trả cho các tổ chức chuyển mạch thẻ. Như vậy, bản thân NH chỉ được 1.500đồng/lần giao dịch. “So với mức chi phí bình quân mà các NH phải bỏ ra cho mỗi giao dịch tại ATM là trên 7.000 đồng thì con số bù lỗ của NH là quá lớn. Việc tăng mức phí lên 5.000đồng/giao dịch cũng chỉ để giảm bớt một phần cho các khoản bù lỗ hiện nay”- Phó tổng GĐ một ngân hàng phụ trách thẻ ATM, nói.

(Theo TPO)

Các tin khác

Bộ Công thương vừa đề xuất sửa đổi Luật Điện lực, theo đó, áp dụng giá điện khác nhau đối với các địa bàn, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, đảm bảo cân bằng lợi ích tương đối của đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa hoàn tất dự thảo Nghị định Quản lý kinh doanh vàng miếng.

Nông dân Văn Chấn thu hái chè búp tươi đạt năng suất trên 8 tấn/ha.

YBĐT - Những ngày đầu tháng 6 này trên vùng chè nguyên liệu huyện Văn Chấn, từ thị trấn Liên Sơn, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đến thị trấn Nông trường Trần Phú và cả xã vùng cao Suối Giàng, Nậm Búng... đâu đâu cũng bắt gặp tiếng cười tiếng nói rôm rả trên các nương chè báo hiệu một mùa chè bội thu đang về.

Đồng bào Dao xã Xuân Tầm nhận gạo cứu trợ đợt 2  của Chính Phủ.

YBĐT - Thế mạnh của Xuân Tầm, huyện Văn Yên (Yên Bái) là phát triển sản xuất nông lâm nghiệp mà quế là cây trồng mũi nhọn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục