Hội thảo tham vấn "Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái"

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2011 | 10:02:45 AM

YBĐT - Hội thảo tham vấn “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Yên Bái” lấy ý kiến của cấp, các ngành, các nhà khoa học tham gia góp ý vào Báo cáo đánh giá tác động của BĐKH đến các lĩnh vực và các giải pháp chiến lược ứng phó với BĐKH của tỉnh Yên Bái.

Trong khuôn khổ của Dự án “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tại tỉnh Yên Bái”, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường(TN&MT) phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông phòng ngừa thiên tai (thuộc Cục Khí tượng thuỷ văn và & Biến đổi khí hậu - Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Yên Bái” nhằm lấy ý kiến của cấp, các ngành, các nhà khoa học tham gia góp ý vào Báo cáo đánh giá tác động của BĐKH đến các lĩnh vực và các giải pháp chiến lược ứng phó với BĐKH của tỉnh Yên Bái. 

Hội thảo đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Khoa - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ảnh) trình bày Báo cáo đánh giá tác động của BĐKH đến kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, Báo cáo đánh giá tác động của BĐKH đến đa dạng sinh học tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường trình bày Báo cáo đánh giá tác động của BĐKH đến ngành nông lâm nghiệp tỉnh Yên Bái.

Các báo cáo tham luận, ý kiến đóng góp của các ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các nhà khoa học đã đi sâu phân tích bản chất, nguyên nhân và hậu quả của BĐKH đến môi trường tự nhiên và xã hội của các quốc gia trên thế giới nói chung với tần suất ngày càng tăng và mức độ gây thiệt hại ngày càng lớn (động đất, sóng thần, bão lụt, cháy rừng, sa mạc hoá…) và của tỉnh Yên Bái nói riêng như sự kiện lũ quét kinh hoàng tại xã Sơn Thịnh (Văn Chấn) vào tháng 9/2005 làm chết và mất tích hơn 40 người, hơn 60 gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (trong đó có 3 gia đình bị chết cả nhà)..; trận lũ lịch sử do cơn bão số 4 năm 2008 đã gây ngập lụt và thiệt hại lớn tại 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ (làm 127 người chết); 19 vụ cháy rừng tại Trạm Tấu vào mùa khô năm 2009-2010 với tổng số 500 ha rừng bị thiệt hại, trong đó có 300 ha rừng tự nhiên...; vụ sạt lở đất tại Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) tháng 8/2010 làm chết và mất tích 7 người…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời khẳng định: việc xây dựng mục tiêu và đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược để ứng phó với các tác động của BĐKH đối với từng lĩnh vực, từng ngành và từng địa phương trong mỗi giai đoạn là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay, đồng thời xây dựng được kế hoạch hành động có tính khả thi sẽ không chỉ ứng phó hiệu quả với BĐKH cho từng giai đoạn phát triển mà còn tận dụng các cơ hội do BĐKH mang lại, hướng tới một nền kinh tế các-bon thấp, đây cũng là một trong những điều kiện đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lê Văn Bắc

Các tin khác

Ngày 6-7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 7, việc cung cấp điện tiếp tục an toàn, ổn định phục vụ các kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2011.

Một góc thị trấn Trạm Tấu hôm nay

YBĐT - Từ năm 2006 đến 2010, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã huy động nhân dân thi công được 342 km đường nông thôn; xây mới và nâng cấp 37 công trình thuỷ lợi, góp phần đưa thêm 522 ha ruộng cấy được 2 vụ so với năm 2006; đồng thời giải quyết nước sinh hoạt cho 2500 hộ.

Sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường vàng thế giới đã giúp cho vàng trong nước sáng 6/7 tăng gần 120.000 đồng/lượng so với ngày 5/7.

Gạo Viêt Nam được khách hàng quốc tế quan tâm. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh các nước xuất khẩu gạo trên thế giới có nhiều biến động, Việt Nam đang thể hiện rõ vai trò là nhà cung cấp gạo ổn định, chất lượng đa dạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục