Trạm Tấu: Ngô lai Bioseed 9698 hiệu quả cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/7/2011 | 9:26:14 AM

YBĐT - Vừa qua, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá mô hình thâm canh ngô lai Bioseed 9698 trên đất dốc tại xã Trạm Tấu.

Mùa ngô ở Pú Nhu, La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.
Mùa ngô ở Pú Nhu, La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Thực tế cho thấy, giống ngô lai Bioseed 9698 hoàn toàn có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết, vùng đất có độ dốc cao, chống chịu khô hạn và sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng, phát triển tới thu hoạch trong vòng 100 đến 110 ngày.

Các hộ tham gia trồng mô hình ngô cho biết, trồng ngô có thu nhập kinh tế cao hơn hẳn so với trồng lúa nương và trồng sắn cao sản.

Theo tính toán của ngành chức năng thì trung bình ngô lai Bioseed 9698  đạt trên 57 tạ/ha, theo giá hiện tại thu nhập khoảng trên 26.000.000 đồng/ha.

Như vậy: nếu trồng 1ha lúa nương thu nhập kinh tế chỉ đạt khoảng 8.100.000 đồng/ha, trồng sắn thu nhập chỉ đạt 17.500.000 đồng trong khi ngô hoàn toàn trồng được 2vụ/năm và cho thu nhập trên 53.000.000 đồng.

Từ thành công của mô hình ngô lai Bioseed 9698 sẽ giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần làm thay đổi tập quán canh tác của người dân trên đất nương rẫy, nơi đất có độ dốc cao, đồng thời làm cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân nhân ra diện rộng, chuyển dần diện tích sắn, lúa nương năng suất thấp sang trồng ngô 2 vụ/ năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực của huyện cho những năm tiếp theo.          

Duy Hùng

Các tin khác

Trong khi Tổng công ty xăng dầu Petrolimex từ chối đưa ra ý kiến việc kiểm toán độc lập giá xăng dầu, thì đại diện Bộ Tài chính lại ủng hộ phương án này.

Bộ Công thương đã có văn bản đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét và sửa đổi quy chuẩn tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa thóc và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nông cụ sạ hàng.

YBĐT - 5 năm qua, hệ thống khuyến nông toàn tỉnh Yên Bái đã tham gia Dự án khí sinh học, vận động thực hiện được 1.934 công trình khí sinh học đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường.

YBĐT - Từ việc thay đổi nhận thức, đến nay người dân xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã biết đẩy mạnh việc trồng cây lâm nghiệp, hàng năm xã đều hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng Nhà nước giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục