Bộ Tài chính 'bác' chuyện bất đồng với Bộ Công Thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2011 | 1:52:52 PM

Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo phản bác chuyện cơ quan này bất đồng quan điểm với phía Bộ Công Thương.

Ảnh: minh họa - Internet
Ảnh: minh họa - Internet

Trong thông báo phát đi chiều 24 - 9, Bộ Tài chính khẳng định, lãnh đạo cấp cao nhất của hai ngành tài chính, công thương đều có nhận thức chung là điều hành giá xăng dầu kiên trì theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Lộ trình và liều lượng của các đợt điều chỉnh được căn cứ vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với trường hợp vì lý do dầu bị lỗ, Nhà nước sẽ giải quyết và yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ, lưu thông bình thường theo nhiệm vụ được giao để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và an ninh năng lượng.

Đợt giảm giá gần đây nhất hôm 26/8, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã gặp và bàn bạc với người đứng đầu ngành Công Thương - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để thống nhất chủ trương. Do vậy, Bộ Tài chính khẳng định không có chuyện bất đồng giữa hai bộ này liên quan đến việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu.

Thông báo của Bộ Tài chính phát đi 4 ngày sau cuộc tranh luận giữa lãnh đạo 2 ngành quan trọng của đất nước - tài chính và công thương.

Cuộc họp này do Bộ Tài chính tổ chức với mục tiêu ban đầu là "trưng cầu" ý kiến của giới chuyên gia, đại diện các bộ ngành, đơn vị có liên quan về phương thức điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng mong muốn qua buổi hội thảo, các ý kiến đóng góp sẽ giúp Liên bộ Tài chính - Công Thương thống nhất cách thức điều hành và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu một cách hiệu quả nhất.

Thế nhưng, trái với mong muốn ban đầu, cuộc họp biến thành cuộc đối thoại, chất vấn chuyện lỗ lãi và tranh luận về cách xử lý vấn đề của nhau. Trong khi người đứng đầu ngành tài chính yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giải trình chuyện lỗ lãi thì đại diện Bộ Công Thương lại phản bác và cho rằng làm như vậy là không cần thiết.

Vì thế, cuộc họp này được đánh giá là có một không hai trong lịch sử ngành xăng dầu. Cũng qua tranh cãi nảy lửa, những bất cập trong điều hành, quản lý và kinh doanh mặt hàng nhạy cảm của đất nước dần dần được hé lộ. Và người dân đang nín thở chờ đợi phía Liên bộ Tài chính - Công Thương bằng trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ của Chính phủ, sẽ phối hợp nhịp nhàng trong việc giải quyết một loạt các câu hỏi xoay quay tính minh bạch của giá xăng dầu mà dư luận đang đặt ra.

(Theo TPO)

Các tin khác
Học sinh trường THCS La Pán Tẩn tìm hiểu kiến thức tại điểm Internet thanh niên. (Ảnh: Quỳnh Nga)

YBĐT - Ông Hoàng Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: “Để giúp các huyện thị, thành phố bước đầu triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND huyện Trấn Yên, Văn Yên giúp các xã xây dựng đề án, xác định hạng mục cơ sở hạ tầng có khả năng thực hiện trong năm 2011...

Từ ngày 26-9, 3 đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính sẽ chính thức đến các doanh nghiệp xăng dầu thuộc diện kiểm tra gồm: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Dầu VN (PV Oil), Công ty Saigon Petro và Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Ngày 24-9, đại diện Bộ Tài chính cho biết, lãnh đạo cao nhất của Bộ Tài chính và Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục kiên trì điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng thấp nhất trong 13 tháng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,82%, mức tăng thấp nhất trong 13 tháng, chủ yếu nhờ vào việc giá thực phẩm giảm sau nhiều tháng liên tục tăng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục