Sắp tăng thuế một số nhóm mặt hàng

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2011 | 2:21:46 PM

Linh kiện lắp ráp ôtô, gỗ, da cừu, đá quý... cùng một số nhóm hàng hóa khác nằm trong danh sách tăng thuế xuất nhập khẩu, theo đề xuất của Bộ Tài chính. Thời điểm dự kiến áp dụng bắt đầu từ năm 2012.

Các hãng sản xuất xe hơi trong nước được bảo hộ nhiều năm nhờ chính sách thuế nhập khẩu linh kiện ưu đãi.
Các hãng sản xuất xe hơi trong nước được bảo hộ nhiều năm nhờ chính sách thuế nhập khẩu linh kiện ưu đãi.

Theo đó, mặt hàng tấm gỗ để làm lợp mặt có thuế suất dự kiến là 5%, thay cho mức 0% hiện hành. Các loại gỗ khác như gỗ ván, dải gỗ dùng để trang trí, gỗ ép, dạng khối, dạng tấm, thanh, cũng áp dụng mức thuế 5%.

Đối với mặt hàng đá quý, đá quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công, mức thuế dự kiến áp dụng là 10%. Các loại khác có thuế suất 5%, thay cho mức 0% hiện hành. Khung thuế mà Quốc hội duyệt đối với các mặt hàng trên là 5-10%.

Các loại da sống của cừu dạng tươi, ướp muối, khô hoặc ngâm vôi... cũng áp dụng thuế suất 5%, thay cho mức 0% hiện hành.

Lý do tăng thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng trên được Bộ Tài chính giải thích là do hiện nay tình trạng Trung Quốc thu gom rất mạnh các mặt hàng trên, trong đó có gỗ. Điều này đã khiến nguyên liệu gỗ trong nước bị thiếu trầm trọng.

Ngoài các nhóm hàng kể trên, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng biểu thuế đối với linh kiện ôtô nhập khẩu trên cơ sở hạn chế tối đa ảnh hưởng tới ngành lắp ráp xe hơi trong nước. Theo đó, đối với linh kiện ôtô chở người loại dưới 9 chỗ, mức thuế dự kiến áp dụng trong năm 2012 là 18%, thay cho 19% hiện hành.

Đối với dòng xe chở người trên 16 chỗ, thuế suất nhập khẩu linh kiện dự kiến tăng từ mức 15% hiện nay lên 15,3%. Đối với xe chở người, loại dưới 29 chỗ ngồi, thuế linh kiện dự kiến là 19,8%, thay cho mức 15,1% hiện hành.

Bộ Tài chính khẳng định thuế nhập khẩu linh kiện kể trên đã được thống nhất tại các cuộc họp có sự tham gia của các đơn vị chức năng. Do các mức tăng thuế khá nhẹ nên cơ bản không ảnh hưởng đến ngành sản xuất lắp ráp xe hơi trong nước.

Trước đó, cơ quan này cũng công bố lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một loạt dòng xe ôtô nguyên chiếc nhằm góp phần hạn chế lượng xe cá nhân lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc tăng phí trước bạ đối với ôtô lên mức 20%, thay cho 10-12% hiện nay. Ngoài phí trước bạ, phí cấp biển số, đăng kiểm... cũng được đề xuất tăng lên mức rất cao, thậm chí tới 10 lần.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Các DN trong Bảng xếp hạng năm 2010.

Ngày 29/11, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (VietNam Report) kết hợp với Báo điện tử VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2011.

Khách hàng chọn mua lịch 2012.

YBĐT - Còn hơn tháng nữa mới sang năm mới 2012 nhưng thị trường lịch đã sôi động với đầy đủ mẫu mã từ bình dân đến cao cấp. Nhìn chung, giá cả các loại lịch năm nay đều tăng từ 15-20% so với năm trước.

Lực lượng kiểm lâm đang đo gỗ tịch thu.

YBĐT - Nói là Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ “không rừng” cũng không hoàn toàn đúng nhưng diện tích rừng, đất rừng do Hạt quản lý rất ít và chủ yếu là rừng trồng, song công tác quản lý lâm sản trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ lại luôn luôn “nóng”.

YBĐT - UBND huyện Lục Yên vừa phối hợp với Sở Công thương và Công ty cổ phần Quảng cáo hội chợ quốc tế Sơn Nam tổ chức Hội chợ triển lãm công thương 2011.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục